Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La: Báo cáo kết quả tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 và gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập (12/7/1952-12/7/2018)

Ngày 12/7, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La đã tổ chức Báo cáo kết quả tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 và tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La (12/7/1952-12/7/2018).

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Tới dự có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc (đợt I) năm 2018 tại Cao Bằng, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh đã xây dựng chương trình nghệ thuật “Dòng sông - đời người” với ý tưởng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc Sơn La thông qua thủ pháp nghệ thuật, đạo diễn, dàn dựng, biểu diễn, sử dụng hoàn toàn nhạc cụ dân tộc. Với thời lượng 85 phút, gồm 13 tiết mục xuyên suốt, đảm bảo hài hòa về mầu sắc, kết cấu, nội dung và hình thức thể hiện mới lạ, hấp dẫn…, Đoàn Sơn La xuất sắc đoạt Huy chương Vàng và giành 7 giải cá nhân xuất sắc, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen.

Tại buổi báo cáo kết quả Liên hoan, cũng đúng vào dịp Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập (ngày 12/7/1952 - 12/7/2018). Ôn lại truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển, qua mỗi giai đoạn, tên gọi khác nhau, Nhà hát luôn đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên ngày càng được bổ sung, đào tạo chuyên nghiệp; đã có 18 nghệ sĩ của Nhà hát được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT…

Phát biểu chia vui với Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng qua 66 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà hát; chúc mừng những thành tích đạt được trong đợt tham gia Liên hoan; đồng thời mong muốn cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo thêm những tiết mục mới, hấp dẫn, giàu bản sắc, để quảng bá văn hóa các dân tộc Sơn La đến với bạn bè trong nước và quốc tế…

 

NGƯT Trần Luyến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam,

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen và trao thưởng khuyến tài cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 1 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới