Ngoại trưởng Nhật Bản dự kiến sang thăm Nga vào cuối tháng 10/2016

Ngày 22/9, hãng thông tấn Kyodo đưa tin về khả năng Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ tới Moscow (Nga) vào cuối tháng 10 tới nhằm mở đường cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào tháng 12/2016.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ sang thăm Nga vào cuối tháng 10 tới.

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ diễn ra ngày 21/9 ở New York (Mỹ), ông Kishida và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí sẽ thúc đẩy công tác chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao của ông Putin tới Nhật Bản trong thời gian tới. Ông Kishida cho rằng, Nga và Nhật Bản cần theo đuổi một “tiến trình ổn định” nhằm thông qua Hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, ông Kishida và ông Lavrov nhất trí sẽ tiếp tục gặp gỡ tại Nga để thúc đẩy các vòng đàm phán song phương, gồm cả vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ - vốn từ lâu đã được xem là một rào cản lớn trong quan hệ hai nước. Theo ông Kishida thì việc tiến hành đối thoại với Nga đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định vai trò xây dựng của các bên nhằm giải quyết các thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, trong đó có cuộc khủng hoảng Ukraine, Syria và vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông Kishida cho biết, vào tháng 11 tới, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov sẽ tới Tokyo để cùng ông đồng chủ trì phiên họp của Ủy ban kinh tế và thương mại liên chính phủ hai nước. Phiên họp này sẽ được tổ chức trước thời điểm diễn ra chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Putin theo lịch trình đã được lãnh đạo hai nước thông qua tại một cuộc gặp cấp cao diễn ra bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức ở thành phố Vladivostok của Nga vào ngày 2/9 vừa qua.

Về phía Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin về chuyến thăm của ông Putin diễn ra vào cuối năm 2016, đồng thời tiết lộ thêm rằng ông sẽ gặp người đồng nhiệm Nga tại thị trấn quê hương Nagato vào ngày 15/12 tới. Bên cạnh đó, ông Abe cũng để ngỏ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Peru vào tháng 11/2016.

Được biết, trong ngày 21/9, Thủ tướng Abe đã có cuộc gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại New York (Mỹ) theo yêu cầu của ông Biden. Trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tiếp tục duy trì cơ chế liên lạc chặt chẽ xung quanh các vấn đề liên quan tới quan hệ với Nga. Cũng nhân cơ hội này, ông Abe đã giải thích trước Phó Tổng thống Mỹ về chuyến thăm Nhật Bản của ông Putin, đồng thời hy vọng mạnh mẽ rằng Tokyo và Moscow có thể giải quyết các tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế hiện nay nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine và tuyên bố Tokyo sẽ giữ vững mối quan hệ gắn kết với các nước còn lại thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) về vấn đề này./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới