Nghĩa Hưng xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Là bản đầu tiên của xã Mường Cơi được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phù Yên lựa chọn triển khai xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng, đến nay, bản Nghĩa Hưng đã đạt 11/12 tiêu chí, 25/27 chỉ tiêu, phấn đấu đến cuối năm nay hoàn thành xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuyến đường nội bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi (Phù Yên) được rải nhựa khang trang, sạch đẹp.

Trở lại bản Nghĩa Hưng lần này, chúng tôi nhận thấy trên những sườn đồi trải dài hút tầm mắt màu xanh của cây ăn quả; nhiều ngôi nhà xây mới khang trang, san sát nhau; đường ngõ xóm được bê tông, nhựa hóa sạch đẹp, hai bên đường, nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Ông Nguyễn Văn Thụ, Trưởng bản, thông tin: Bản có 124 hộ, sau khi được chọn làm điểm xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, các hộ dân trong bản tích cực phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện, bản chỉ còn chỉ tiêu về giáo dục và y tế là chưa hoàn thành.

Để giữ vững tiêu chí về phát triển kinh tế và thu nhập, Chi bộ, Ban quản lý bản đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi đất đồi nương canh tác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi như: Cam Vinh, cam đường canh, quýt Thái, bưởi da xanh, bưởi diễn… Hiện, bản có gần 60 ha cây ăn quả, trong đó 50 ha đã cho thu hoạch quả và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhờ vậy, thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, bản không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Năm 2013, gia đình bà Phan Thị Tươi chuyển 1,5 ha đất trồng ngô sang trồng hơn 1.600 gốc cam đường canh, quýt Thái và đầu tư nuôi 20-30 lợn nái. Bà Tươi chia sẻ: Năm 2016, ngay vụ đầu tiên gia đình đã thu được 5 tấn quả. Nhận thấy trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên năm 2017, gia đình mở rộng diện tích lên 4 ha trồng cây ăn quả có múi các loại; đến nay, mỗi vụ thu hoạch từ 22-25 tấn quả, thu khoảng 500 triệu đồng. Đồng thời, mỗi năm xuất chuồng từ 200-300 con lợn giống, tổng thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Còn gia đình anh Phan Văn Hiệp đang nuôi 30 con lợn nái và 50-60 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng 450-500 con lợn giống, 10 tấn lợn thịt, cùng với 2,5 ha cây ăn quả. Anh Hiệp cho biết:  Nhờ kết hợp giữa chăn nuôi và trồng cây ăn quả, nên gia đình đã tiết kiệm được nhiều chi phí về phân bón, đặc biệt là xử lý được chất thải trong chăn nuôi, hiện tổng thu nhập của gia đình trên 400 triệu đồng/năm.

Tháng 6/2020, bản Nghĩa Hưng đã được đầu tư 200 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để xây dựng nhà văn hóa; cùng với đó, nhân dân đã đóng góp 1,5 triệu đồng/hộ và hàng trăm ngày công lao động để xây dựng đường điện chiếu sáng dài 1,5 km; đổ bê tông sân nhà văn hóa, trồng tuyến đường hoa, tạo cảnh quan sạch đẹp. Ngoài ra, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường, học hết cấp học và được khuyến khích học lên bậc đại học. An ninh trật tự được giữ vững. Năm 2020, bản có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thời gian tới, bản Nghĩa Hưng tiếp tục huy động sự chung tay, góp sức của nhân dân để hoàn thành 2 chỉ tiêu còn lại; nâng thu nhập bình quân lên 42 triệu đồng/người/năm; phấn đấu hoàn thành xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu đúng lộ trình đã đề ra, trở thành bản đầu tiên của huyện Phù Yên đạt tiêu chuẩn bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới