“Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”

Nét nổi bật sau 7 tháng triển khai thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Chiềng Sung đó là, người dân có ý thức cao hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; xóa được nhiều nhà tạm; đổ bê tông được một số tuyến đường nội xã... Bộ mặt nông thôn mới ở các bản trong xã từng bước khởi sắc.

 

Cán bộ xã Chiềng Sung (Mai Sơn) và nhân dân trong xã hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở.

 

Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/HU của Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn về việc tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy xã Chiềng Sung đã ban hành Kế hoạch số 54-KH/ĐU triển khai thực hiện tại xã. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức phụ trách các bản; thành lập 7 nhóm cán bộ, công chức xã thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần, các nhóm công tác của xã cùng với sự hỗ trợ của các tổ công tác của huyện, gồm: Ban Tổ chức huyện ủy, Văn phòng huyện ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Ban CHQS huyện... về từng bản, đến từng hộ gia đình hướng dẫn nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; giúp các hộ dân dựng nhà, làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, cải tạo vườn tạp... Tại mỗi bản, nhóm công tác và ban quản lý bản chọn từ 2-4 hộ làm mẫu ở một nội dung, sau đó hằng tuần mỗi hộ gia đình cử 1 người cùng với nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự ở bản luân phiên giúp đỡ 1 hộ gia đình theo hình thức cuốn chiếu từng nội dung việc làm cụ thể.

Tính đến thời điểm này, các nhóm công tác của xã Chiềng Sung đã huy động 6.763 ngày công lao động, gồm 5.978 ngày công lao động của nhân dân các bản và 785 ngày công của cán bộ, công chức xã, giúp đỡ nhân dân ở các bản thực hiện tiêu chí về môi trường. Trong đó, hỗ trợ vật liệu và ngày công lao động làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho 114 hộ dân; chỉnh trang, dọn vệ sinh nhà ở cho trên 400 hộ tại 26 bản; sửa chữa, mắc đường ống dẫn nước sinh hoạt cho bản Co Hát, đường ống dẫn nước vào nhà văn hóa bản Co Chai. Hướng dẫn nhân dân đào gần 400 hố rác tại 12 bản để thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư. Huy động bà con tham gia trồng 2.500 cây phân tán, gần 4.000 cây xoài tại các bản: Co Hát, Bãi tám, bản Cang B... Bên cạnh đó, huy động nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh hỗ trợ xóa 11 nhà dột nát; hỗ trợ 62 hộ gia đình bê tông hóa nền nhà. Đặc biệt, xây dựng một nhà lớp học tại bản Thống Nhất, trị giá 100 triệu đồng; đổ bê tông và kéo điện thắp sáng 540 m đường nội bản Tân Lập...

Mặc dù thời gian thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Chiềng Sung chưa dài, song kết quả nổi bật là đã nâng cao ý thức của nhân dân trong xã về chương trình xây dựng nông thôn mới, mọi người đã hiểu rõ mục tiêu chính của Chương trình là nâng cao chất lượng cuộc sống và do chính người dân thực hiện. Từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn mới ở các bản, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, có nhóm công tác còn lúng túng khi xác định công việc cần thực hiện, dẫn đến việc huy động và sử dụng ngày công lao động của  lực lượng tham gia đạt hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, công chức và người dân chưa nhiệt tình khi tham gia “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được, trong thời gian tới, xã Chiềng Sung tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động trong “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung hướng dẫn nhân dân cải tạo vườn tạp, phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, như: Thanh long ruột đỏ, chanh leo, nhãn chín muộn, xoài ghép... Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ các hộ nghèo xóa nhà tạm, bê tông hóa nền nhà. Chỉ đạo 4 bản: Búc A, Cang B, Nong Sơn và bản Lạnh hoàn thành việc đổ bê tông 2,3 km đường nội bản. Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân xây dựng, sử dụng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước hợp vệ sinh; hướng dẫn các gia đình, các cơ sở chăn nuôi xây dựng chuồng trại khoa học để xử lý chất thải chăn nuôi, tránh ô nhiễm môi trường. Vận động nhân dân hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước... Phấn đấu cuối  năm 2018, Chiềng Sung đạt tiêu chí số 17 về môi trường.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới