Ngày hội Hoa đào xã Lóng Luông năm 2020

Trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19/1), xã Lóng Luông (Vân Hồ) đã tổ chức Ngày hội Hoa đào năm 2020. Đây là lần thứ 3 xã Lóng Luông tổ chức Ngày hội Hoa đào đúng vào dịp mùa đào rừng nở rộ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, cổ vũ.

 

 

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Ảnh: Mạnh Kiên (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

 

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Ảnh: Mạnh Kiên (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

Trong ngày hội, 9 đội thi với trên 400 vận động viên, diễn viên quần chúng đến từ các bản của xã Lóng Luông đã tham gia thi đấu ở các nội dung: Thi văn nghệ, giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, đánh tu lu, ném pao, đi cà kheo tiếp sức, phần thi ẩm thực... Cùng với đó, các du khách còn được tham quan khu cắm trại văn hóa; các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của một số xã trên địa bàn huyện Vân Hồ và huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

 

Ngày hội Hoa đào được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; hướng tới giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông, đồng thời, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của huyện Vân Hồ và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân…

 

 

Thi giã bánh dày tại Ngày hội.

Ảnh: Mạnh Kiên (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

 

Thi ném pao tại Ngày hội.

Ảnh: Mạnh Kiên (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

 

Thi đánh tu lu tại Ngày hội.

Ảnh: Mạnh Kiên (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

Kết thúc các phần thi, Ban tổ chức Ngày hội đã trao 16 giải Nhất, 16 giải Nhì, 16 giải Ba và 7 giải khuyến khích cho các đội, vận động viên đoạt giải.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới