Ngày 12/7 khởi tranh Giải Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38

175 vận động viên đến từ 18 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành và doanh nghiệp trên toàn quốc sẽ tham dự Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc - Báo Nhân Dân năm 2020.

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố thông tin Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc - Báo Nhân Dân lần thứ 38 tranh Cúp PetroVietnam - Đạm Cà Mau năm 2020. Đây là giải đấu cao nhất về chuyên môn trong hệ thống giải quốc gia, quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất của làng bóng bàn Việt Nam hiện nay.

Ban Tổ chức cho biết, giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12-19/7/2020, tại Nhà thi đấu thể thao Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù lùi thời gian tổ chức sau 2 tháng do đại dịch COVID-19, nhưng năm nay lại là một trong những kỳ giải đạt kỷ lục về số lượng vận động viên và số đoàn tham gia.

Sự tham gia của 175 vận động viên đến từ 18 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành và doanh nghiệp trên toàn quốc hứa hẹn sẽ mang lại một mùa giải chất lượng. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 7 nội dung, gồm: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

175 vận động viên sẽ tham dự Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc - Báo Nhân Dân năm 2020. (Ảnh: Báo Nhân Dân) 

Giải đấu quy tụ nhiều vận động viên đỉnh cao trong cả nước, góp phần động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung và bộ môn bóng bàn nói riêng trên cả nước. Bên cạnh những cây vợt kỳ cựu, năm nay có sự trở lại của hai cây vợt nữ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) và Nguyễn Thị Việt Linh (Công an Nhân dân). Giải năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vợt trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn những cuộc đấu hấp dẫn với khả năng soán ngôi các cây vợt mạnh của mùa giải năm trước. Số lượng vận động viên của các đoàn dự giải lần này tăng mạnh do các câu lạc bộ có sự bổ sung lực lượng dồi dào từ phong trào tập luyện, thi đấu đang phát triển rộng khắp cả nước thời gian qua.

Nét mới của Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm 2020 là lần đầu tiên, ngoài 7 bộ huy chương chính, Ban Tổ chức trao 2 giải triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam, nữ xuất sắc nhất. Giải đấu cũng lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân.

Ban Tổ chức giải cùng các nhà tài trợ sẽ thực hiện một số hoạt động xã hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực với cộng đồng, như: Thi Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân 2020; tổ chức cuộc thi ảnh Marathon "Những khoảnh khắc đẹp của Giải vô địch Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38"... Tại giải đấu, lần đầu tiên, Ban Tổ chức lập fanpage “Giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân Dân lần thứ 38”, liên tục cập nhật lịch thi đấu, ảnh, clip diễn biến, kết quả các trận đấu.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân 2020 được kỳ vọng cống hiến cho người hâm mộ môn bóng bàn những trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Không chỉ kiểm tra, đánh giá chất lượng vận động viên, giải đấu là cơ hội để các nhà chuyên môn tuyển chọn các tay vợt mạnh nhất bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31-2021./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.