Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

 

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh.

Ảnh: PV

 

Đại tá Hoàng Đình Tường,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: 5 năm qua (2015- 2020), Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn xác định nhiệm vụ xây dựng các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh vững mạnh toàn diện là nội dung cốt lõi, then chốt để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Đồng thời, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an và biên phòng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Trong 3 năm (2018-2020), Bộ CHQS tỉnh luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc, là minh chứng rõ nét nhất về kết quả triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ là lực lượng vũ trang tỉnh luôn vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quân số thường xuyên đạt trên 97%; lực lượng dân quân, tự vệ đạt 2% tổng dân số của tỉnh; tổ chức đăng ký, quản lý tốt quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, tỷ lệ đảng viên trong dự bị động viên đạt trên 19%; hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, phẩm chất cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Bộ CHQS tỉnh càng được phát huy một cách tự giác, triệt để, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, xung kích đi đầu đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, khó khăn nhất để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Từ năm 2015 đến 2020, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, với trên 37.000 ngày công thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, quán triệt phương châm tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ tại khu cách ly tập trung phòng dịch của tỉnh; phát động quyên góp trong cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được hơn 100 triệu đồng để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ hàng nghìn khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn cho các Bộ CHQS tỉnh Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào).

 

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 754.

 

Những kết quả trong hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh càng làm sáng thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo..., cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân; vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng cống hiến tài năng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Trung Hà (Bộ CHQS tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới