Nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thực hiện phương châm “Phát huy nội lực, chủ động tích cực đảm bảo nâng cao đời sống bộ đội”, những năm qua, Ban CHQS huyện Thuận Châu đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là việc huy động các nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên và phát huy nội lực của đơn vị, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu chăm sóc vườn rau xanh.

 

Thượng tá Lý Văn Hơn, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Để chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã triển khai, thực hiện nhiều phong trào thi đua, như “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng cơ quan đơn vị chính qui, vững mạnh toàn diện”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”... Để phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục, hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị các nghị quyết, chỉ thị về đẩy mạnh công tác hậu cần quân đội giúp cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của các phong trào. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động cụ thể, thiết thực làm cho các phong trào thi đua của Ban CHQS huyện ngày càng tốt hơn đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị.

 

Nổi bật là việc bám sát nội dung “4 tốt”, gồm: Tinh thần phục vụ tốt, tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt, Ban CHQS huyện đã chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. Định kỳ hàng năm, cán bộ, chiến sĩ được khám sức khỏe, tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị đạt 99,7%. Năm 2019, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện tốt phong trào tăng gia, chăn nuôi, cải thiện đời sống của bộ đội, mở rộng diện tích trồng rau từ 300 m2 lên 550 m2, đầu tư 40 triệu đồng để xây dựng lại toàn bộ khu vực chăn nuôi... Từ tăng gia sản xuất, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu tự túc và vượt kế hoạch 182%. Sau khi trừ chi phí và chỉ tiêu, đơn vị thu gần 72 triệu đồng. Từ số tiền trên đơn vị đã trích ra 10 triệu đồng phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Vân Hồ giúp một gia đình quân nhân thuộc đơn vị có hoàn cảnh khó khăn để xây nhà ở; thăm hỏi 16 lượt gia đình quân nhân có thân nhân ốm đau với tổng số tiền 8 triệu đồng; bổ sung thêm vào bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ... Ngoài ra, số tiền này còn được đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ một số gia đình dân quân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện về con giống, cây giống để phát triển kinh tế... Đi đôi với việc chăm lo đời sống vật chất, đơn vị còn chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng ngày, vào mỗi buổi chiều, sau khi làm xong nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện các môn thể thao... Thứ 6 hàng tuần, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ làm vệ sinh khu vực doanh trại, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Vào các ngày lễ, tết đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các cơ quan, đơn vị, địa phương tại địa bàn, xây dựng mối đoàn kết gắn bó quân dân.

 

Trung úy Hà Văn Biên, Trợ lý Chính trị chia sẻ: Gia đình tôi ở bản Suối Liếm, xã Tô Múa (Vân Hồ), chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi khi nhà ở đã xuống cấp nên lãnh đạo và các đồng đội ở đơn vị đã hỗ trợ tiền giúp gia đình xây nhà mới khang trang hơn. Đây không chỉ là tình cảm đồng chí, đồng đội mà còn là động lực để tôi yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Ban CHQS huyện đã tạo sự chuyển biến toàn diện trong công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủy Tiên
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới