Nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV

Thuận Châu những ngày cuối tháng 4, các chiến sỹ thuộc Cụm huấn luyện số 6 vẫn hăng say luyện tập với khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” bám sát chương trình, bài tập theo từng nội dung, khoa mục đã đề ra. Những động tác, bài tập điều lệnh đội ngũ và kỹ năng quân sự được các chiến sỹ thực hành thuần thục.

Các chiến sỹ dân quân thuộc Cụm huấn luyện số 6 thực hành bắn đạn thật.

 

Thăm thao trường huấn luyện Cụm số 6, gồm các xã Phổng Lăng, Chiềng Bôm, Chiềng Ly và Thị trấn (Thuận Châu), chứng kiến các chiến sỹ miệt mài luyện tập từng động tác kỹ thuật chiến đấu bộ binh và thực hành chiến thuật đánh chiếm mục tiêu, dưới sự hướng dẫn của cán bộ chỉ huy, cảm nhận được không khí huấn luyện nghiêm túc, thiết thực, cơ bản, hiệu quả. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Tòng Văn Biển, Chủ tịch UBND xã Phổng Lăng, Cụm trưởng cụm huấn luyện số 6, cho biết: Trong huấn luyện, Cụm đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giúp cán bộ, chiến sỹ nhận thức cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối quân sự của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu... Đến nay, Cụm đã cơ bản hoàn thành các nội dung huấn luyện cho lực lượng DQTV theo kế hoạch.

Nói về công tác huấn luyện, Trung tá Lê Ngọc Tự, Chính trị viên Phó (Ban CHQS Thuận Châu) thông tin: Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, cùng với việc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, kế hoạch, chương trình huấn luyện DQTV sát với tình hình thực tế của địa phương, Ban CHQS huyện còn cử cán bộ của đơn vị cùng với cơ sở thực hiện nghiêm túc chương trình huấn luyện; chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ thực hiện nghiêm túc việc xây dựng lực lượng DQTV. Do đó, chất lượng huấn luyện DQTV ngày càng nâng lên. Hiện nay, lực lượng DQTV trong huyện đạt 1,8% so với tỷ lệ dân số, trong đó, nữ dân quân tự vệ đạt 25,1%, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 18%. Kết quả huấn luyện hằng năm đạt 70-80% khá trở lên.

Hiện nay, toàn huyện có 47 cơ sở dân quân tự vệ. Để hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện năm nay, Ban CHQS huyện đã tổ chức tập huấn cho 926 lượt cán bộ của Ban CHQS xã, thị trấn, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, bản đội trưởng. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, chỉ huy, trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ cơ sở chuyển biến rõ rệt. Năm 2017, Ban CHQS huyện đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, quản lý huấn luyện lực lượng dân quân ở cơ sở. Đến thời điểm này, đã có 16/47 cơ sở huấn luyện xong, bảo đảm thời gian, quân số và chất lượng huấn luyện. Qua đánh giá kết quả huấn luyện, 16/16 cơ sở đạt khá. Hiện còn, 31 cơ sở đã xây dựng xong kế hoạch và tiếp tục triển khai công tác huấn luyện DQTV năm 2017.

Cùng với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV Thuận Châu đã phát huy vai trò nòng cốt trong lao động sản xuất, xung kích phòng, chống lũ bão - tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương quân đội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, nhất là thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Mặc dù còn những khó khăn nhất định, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, sát sao của Đảng ủy, Ban CHQS huyện, sự nỗ lực cố gắng của tập thể, cán bộ, chiến sỹ, tin rằng công tác huấn luyện lực lượng DQTV huyện Thuận Châu ngày càng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới