Năm 2018, thể thao Việt Nam giành 27 Huy chương Vàng thế giới

Năm 2018 là một năm thành công của thể thao Việt Nam với 27 Huy chương Vàng thế giới và 80 Huy chương Vàng châu Á.

Đội tuyển Việt Nam tham gia AFF Suzuki Cup 2018 (Ảnh: Theo báo Thể thao văn hóa)

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, năm 2018, về thể thao quần chúng, toàn ngành đã tích cực triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức ở 9.599 xã, phường, thị trấn trên cả nước thu hút khoảng gần 6 triệu người tham gia.

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp được tổ chức sôi nổi từ cấp xã phường, thị trấn, cấp quận, huyện đến tỉnh/thành. Tổ chức 35 lớp tập huấn chuyên môn cho hơn 5.100 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, giáo viên TDTT, nhân viên, cứu hộ cho các địa phương.

Về thể thao thành tích cao, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 4 Huy chương Vàng (HCV) tại Asiad 18, đặc biệt là 2 tấm HCV các môn Olympic là Rowing và điền kinh. Năm 2018, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã phối hợp với TP Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 với sự tham dự của gần 7.000 vận động viên (VĐV).

Trong năm 2018, các VĐV Việt Nam đã giành 27 HCV thế giới, 80 HCV châu Á. Các đội tuyển bóng đá cũng đã giành được nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup). Lần đầu tiên Đội tuyển Olympic Viêt Nam lọt vào top 4 đội mạnh nhất Asiad 18, U23 Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân tại Giải vô địch U23 châu Á.

Phát huy thành công đã đạt được trong năm 2019, Thể thao Việt Nam tiếp tục rèn luyện chuẩn bị cho SEA Games 30 và Olympic 2020 tại Tokyo…. Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT có những kế hoạch cụ thể, tập trung vào các môn thể thao, VĐV trọng điểm, rà soát từng bộ môn, từng VĐV để giành nhiều suất tham dự Olympic./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới