Nà Ớt chủ động phòng, chống và kiểm soát ma túy

Chủ động phòng ngừa, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại... là một trong nhiều nhiệm vụ được xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, thực hiện trong thời gian qua.

Nhóm liên gia tự quản bản Nà Hạ nắm thông tin pháp luật tại các hộ dân.

Nà Ớt là xã vùng III của huyện Mai Sơn, có 11 bản, 802 hộ, 3.788 nhân khẩu với có 5 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Sinh Mun, Kinh cùng sinh sống xen ghép. Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở núi cao, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân tán, mặt bằng dân trí không đồng đều. Những năm trước đây, người dân chủ yếu làm nương rẫy trên đất dốc thuần nông, tự cung, tự cấp phụ thuộc vào thiên nhiên; ở các bản tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, mù chữ , đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Địa bàn luôn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn ma tuý... 

Ngay sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Sơn ban hành Kết luận số 606-KL/HU ngày 27/1/2022 về triển khai thực hiện chủ trương “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát và thực hiện giải quyết hiệu quả tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện”, Đảng ủy xã Nà Ớt đã giao UBND xã ban hành kế hoạch cụ thể về mở đợt cao điểm, tập trung phát động phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến các bản.

Sau khi khảo sát nắm tình hình địa bàn, xã Nà Ớt đã thành lập các tổ công tác để tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền; phát phiếu thông tin về an ninh trật tự, tổ chức cho các hộ gia đình ký bản cam kết không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Các bản đăng ký xây dựng bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy. Duy trì và phát huy hiệu quả 11 tổ an ninh nhân dân với 48 thành viên; 52 nhóm liên gia tự quản về ANTT với 813 thành viên; 11 tổ hòa giải với 73 thành viên. Thông qua hoạt động của các tổ, nhóm đã quản lý đối tượng và hoạt động của tội phạm ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã bắt giữ 3 vụ án về ma túy; gọi hỏi, răn đe nhiều lượt đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng thanh niên, lao động tự do được theo dõi, quản lý thường xuyên.

Anh Hoàng Văn Vui, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nà Hạ, cho biết: Bản có 2 đối tượng buôn bán ma túy đã bị bắt tháng 8/2021; hiện còn 1 người nghiện ma túy mới hoàn thành cai nghiện và 1 người nghi nghiện ma túy. Người nghiện ma túy trong diện quản lý được gọi hỏi, răn đe, giáo dục định kỳ; đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy được quản lý theo mô hình “3 quản” gồm quản lý về thời gian, phương tiện và mối quan hệ của đối tượng, định kỳ mỗi tháng sẽ được gọi hỏi, tuyên truyền giáo dục không vi phạm phát luật.

Toàn xã có 16 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý, trong đó có 9 người đang đi cai nghiện; 5 người vắng mặt tại địa phương; 2 người đang trong thời gian cai nhưng cho về nhà điều trị bệnh. Ông Lò Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Nà Ớt, cho biết: Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững ổn định. Với những giải pháp thiết thực trong triển khai thực hiện Kết luận số 606-KL/HU, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bảo đảm bình yên cuộc sống của nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Nà Ớt tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; chỉ đạo Công an xã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.