Mường La phát huy tiềm năng du lịch

Mường La được biết đến là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, nơi có công trình thủy điện Sơn La và hàng chục công trình thủy điện vừa và nhỏ, với diện tích mặt hồ rộng lớn; những mó nước khoáng nóng tại thị trấn Ít Ong, xã Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Hua Trai; hệ thống hang động đẹp, các di tích lịch sử và cộng đồng các dân tộc Thái, Mông, La Ha, Kháng đoàn kết sinh sống với những nét văn hóa truyền thống, lễ hội, ẩm thực, hoạt văn hóa cộng đồng đa dạng. Huyện Mường La đã và tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

                                 

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trưc UBND tỉnh khảo sát dự án khu du lịch tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

           

Bà Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, cho biết: Huyện đã ban hành quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, xây dựng Ngọc Chiến trở thành xã trọng điểm về du lịch của huyện; tập trung phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại các bản có rừng cao su và suối nước khoáng nóng; du lịch sinh thái, trải nghiệm cảnh quan Nhà máy thủy điện Sơn La và lòng hồ thủy điện, đồn Pom Pát, suối nóng Hua Ít, rừng cao su bản Tìn... từng bước kết nối giữa các vùng thành tuyến du lịch trong tỉnh và hình thành các tuyến du lịch và các Tour Ít Ong - Chiềng Lao - Than Uyên (Lai Châu) - Sapa (Lào Cai) và thị trấn Ít Ong - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ (Yên Bái).

           

Khu bãi tửu, bản Kẻ, xã Ngọc Chiến.           

Bên cạnh đó, huyện tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, để nhiều du khách trong và ngoài tỉnh biết. Riêng năm 2021, đã tổ chức Hội thảo “Khai thác tiềm năng phát triển du lịch huyện Mường La trong thời kỳ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” và triển khai mô hình “Phát triển sinh kế thông qua du lịch cộng đồng” tại xã Ngọc Chiến; khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch nhà máy thủy điện Sơn La; thành lập đoàn tham gia sự kiện du lịch “Sắc màu Sơn La - Tây Bắc” tại Hà Nội...

           

Khu tắm nước nóng tại bản Lướt, xã Ngọc Chiến.

           

Huyện còn đẩy mạnh phát triển du lịch trải nghiệm trên lòng hồ thủy điện Sơn La, với các dịch vụ du thuyền ngắm cảnh, thăm các nhà bè nuôi cá trên mặt hồ, chèo thuyền Kayak, thưởng thức ẩm thực, văn hóa dân tộc trên hồ tại các xã Mường Trai, Hua Trai, Chiềng Lao. Bước đầu hình thành các cơ sở kinh doanh du lịch như: Nhà nổi Mường Trai (xã Mường Trai), New Land (xã Hua Trai)... Đến nay, toàn huyện có 1 khách sạn; 5 nhà nghỉ; 23 homestay, tạo việc làm cho khoảng 200 lao động có thu nhập ổn định. Từ năm 2019 đến nay, đã có 269.000 lượt khách du lịch đến tham quan (hơn 2.000 lượt khách quốc tế), tổng doanh thu trên 90 tỷ đồng.

           

Du khách tham quan nhà thờ Xủ Công bản Lướt ở bản Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

           

Riêng xã Ngọc Chiến, năm 2021, đã xây dựng thành công 2 sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh, là "Hợp tác xã Du lịch cộng đồng xã Ngọc Chiến" và "Nếp tan Ngọc Chiến". Hiện, ở xã có 22 homestay, đáp ứng nhu cầu 20.000 lượt khách/năm về ăn, ngủ, nghỉ, vui chơi và tắm nước khoáng nóng. Các bản Lướt, bản Nà Tâu hình thành bản du lịch, với các dịch vụ tắm khoáng nóng, dã ngoại, giao lưu trải nghiệm hoạt động văn hóa, văn nghệ, lửa trại, thưởng thức các món ăn truyền thống. Ông Lò Văn Xây, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Xã đã gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch; làm mới các tuyến đường bê tông, công trình ánh sáng bản, tuyến đường hoa, khu nhà thờ tâm linh, bãi tửu, xây dựng các điểm chekin quảng bá giới thiệu các điểm du lịch Ngọc Chiến, như guồng nước, cối xay gió… Lập trang web quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người Ngọc Chiến, gắn với quảng bá phát triển du lịch cộng đồng.

           

Du khách tham quan khu nuôi cá tầm thuộc Tập đoàn cá tầm Việt Nam.

           

Ông Lò Văn Pháng, bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến,  người đi đầu trong phát triển du lịch, chia sẻ: Nắm bắt lợi thế của địa phương về phát triển du lịch, tháng 8 năm 2020, gia đình tôi đầu tư 2 tỷ đồng làm nhà nghỉ du lịch cộng đồng trên diện tích 4.000 m², đáp ứng cho 40 du khách ăn, nghỉ qua đêm. Đầu năm nay, đã có nhiều du khách đến tham quan, nhất là mùa hoa sơn tra nở, gia đình chúng tôi đón khoảng 400 lượt khách đến ăn, nghỉ, tạo việc làm cho 5 lao động.

           

Đốt lửa múa xòe ở Homestay xã Ngọc Chiến. 

           

Du lịch Mường La đang khởi sắc từng ngày, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng; trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới