Theo thống kê, đàn gia súc, gia cầm của xã Mường Hung, huyện Sông Mã hiện có gần 40.000 con (riêng gia súc khoảng 15.000 con). Được tuyên truyền, vận động, nhân dân trong xã đã tập trung trồng cỏ, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng; quan tâm tiêm phòng dịch bệnh và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi.
Người dân bản Muôn, xã Mường Hung (Sông Mã) tích cực trồng cỏ chăn nuôi gia súc.
Ngoài công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc nuôi trâu, bò nhốt chuồng, xã lồng ghép các chương trình dự án, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc gia súc, gia cầm, triển khai trồng cỏ voi, chuyển những đồi đất dốc và diện tích đất trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi trâu, bò nhốt chuồng, khắc phục tình trạng trâu, bò thả rông làm hỏng hoa màu tại khu vực trồng trọt. Đến nay, diện tích cỏ voi toàn xã đạt khoảng 15 ha. Gia đình anh Lò Văn Giẳng, bản Muôn là một trong những hộ có thu nhập ổn định từ trồng cỏ, nuôi trâu, bò nhốt. Anh nói: Gia đình tôi nuôi trâu, bò nhốt đã 5 năm, ngoài chăm sóc 3.000m2 cỏ voi, tôi còn tận dụng các loại thân cây như cây lúa, ngô, đậu, lạc... sau thu hoạch để làm thức ăn nên 4 con trâu, 4 con bò và 10 con dê lúc nào cũng sẵn thức ăn. Không chỉ vậy, tôi luôn chú ý vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ nên đàn gia súc béo khỏe, thương lái thường đến tận nhà đặt mua. Thu nhập của gia đình tôi ổn định từ 70 - 80 triệu đồng/năm.
Được biết, bản Muôn có 90 hộ tái định cư chuyển đến từ xã Mường Sại (Quỳnh Nhai). Do chuyển đổi hướng sản xuất, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, bản hiện có hơn 250 con bò, 140 con trâu. Để cung cấp thức ăn cho đàn gia súc, bà con tận dụng đất ven đồi trồng cỏ, dự trữ thêm nguồn thức ăn tự nhiên, bảo đảm cho đàn gia súc có đủ thức ăn quanh năm. Theo trưởng bản Bạc Cầm Lanh thì khoảng 5 năm trở về trước, trong bản chỉ có vài hộ gia đình thực hiện chăn nuôi trâu, bò nhốt, đem lại hiệu quả kinh tế, cho thu nhập ổn định. Thấy vậy, người dân trong bản tự học hỏi kinh nghiệm của nhau rồi đầu tư phát triển chăn nuôi. Đến nay, nhà nào cũng có chuồng trại nuôi trâu, bò nhốt, trung bình mỗi hộ có khoảng 5 đến 6 con trâu bò, các gia đình trong bản luôn duy trì tốt việc trồng cỏ chăn nuôi; nhiều gia đình đã có cuộc sống cải thiện, người dân phấn khởi, tập trung phát triển kinh tế, yên tâm xây dựng quê hương.
Ông Quàng Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã, phấn khởi: Thực hiện phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh việc trồng cỏ, áp dụng các kỹ thuật trong chăm sóc và phòng trị bệnh, đàn gia súc của xã tăng rất nhanh, nhiều hộ dân không chỉ xây được nhà, mua được các vật dụng hiện đại, như gia đình ông Lò Văn Hưởng (bản Muôn); Vì Văn Hín (bản Nà Cần); Cầm Văn Phóng (bản Hát So); Lò Văn Ơn (bản Co Mạ)... Có thể nói, trồng cỏ, nuôi trâu, bò góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã. Năm 2016, xã phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 18%.
Trồng cỏ, nuôi trâu, bò nhốt chuồng đang là hướng đi để nhân dân xã Mường Hung thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!