Mường Chiên ngày mới

Sau gần 10 năm thực hiện công tác di chuyển dân phục vụ xây dựng công trình thủy điện Sơn La, xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) bây giờ đã có nhiều đổi thay. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh địa phương, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Trung tâm xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) hôm nay. 

Nhắc đến Mường Chiên, sau gần một thập kỷ vẫn còn đọng lại nỗi nhớ về nơi một thời là trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai. Vì dòng điện của Tổ quốc, xã có 9 bản, 9 xóm với 2.232 hộ dân, 7.186 nhân khẩu và 76 đơn vị cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn di dời nhường đất cho lòng hồ thủy điện, hơn 10% diện tích tự nhiên của xã bị ngập. Duy nhất bản Bon với 105 hộ trên cốt ngập 218m không phải di chuyển. Mường Chiên bây giờ còn 6 bản, 418 hộ dân, 1.714 nhân khẩu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tập trung ổn định đời sống nhân dân TĐC; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân, gắn với phát triển KT-XH; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương; lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nhất là nhân dân vùng TĐC, như Chương trình 30a, Chương trình 135...

Vui mừng trước những kết quả đạt được, ông Lường Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Mường Chiên, cho biết: Trong phát triển kinh tế, xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là việc tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng; tích cực triển khai các dự án, mô hình khuyến nông, gắn với việc tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp của xã luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt và vượt kế hoạch, hằng năm, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi. Nhờ vậy, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 7,9%.

Qua tìm hiểu được biết, hằng năm, toàn xã thâm canh 78 ha lúa, 63 ha ngô, trên 50 ha sắn với các giống mới, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Về chăn nuôi, số lượng đàn gia súc, gia cầm không ngừng tăng theo hướng nuôi nhốt chuồng, tạo sản phẩm hàng hóa. Toàn xã hiện có gần 800 con trâu, bò, trên 1.000 con lợn, 700 con dê, gần 10.000 con gia cầm, gần 7 ha nuôi trồng thủy sản... Công tác bảo vệ rừng được quan tâm thực hiện tốt, toàn xã hiện có gần 5.400 ha rừng khoanh nuôi bảo vệ; từ đầu năm đến nay, nhân dân trong xã đã trồng 3.700 cây xanh các loại. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bước đầu Mường Chiên đạt được những kết quả khích lệ, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, thủy lợi... được đầu tư xây dựng; góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Hiện nay, xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các bản đều có nhà văn hóa; 89,3% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 98% số hộ được sử dụng điện lưới; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Xã có 6,5 km đường trục bản được cứng hóa; 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa; 20 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; 92% số dân trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên...

Về Mường Chiên những ngày này, cảm nhận không khí thi đua xây dựng nông thôn mới trên khắp các thôn, bản. Bộ mặt nông thôn của xã từng ngày thay đổi, cuộc sống của nhân dân đang dần được cải thiện. Sự chuyển mình tích cực ấy là cơ sở để Mường Chiên tiếp tục phấn đấu hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới