Mường Bon khai thác lợi thế để phát triển kinh tế

Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nguồn nước tưới từ 4 hồ bản Bon, Ỏ Tra, Xa Căn và Tiền Phong, những năm qua, nhân dân xã Mường Bon, huyện Mai Sơn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn mới.

 

Mô hình nho Hạ Đen tại bản Mé, xã Mường Bon (Mai Sơn). 

 

Đồng chí Lường Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bon, thông tin: Đảng bộ xã chọn khâu đột phá trong phát triển kinh tế là tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với dịch vụ ẩm thực. Hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, với cây trồng chủ lực, gồm, nhãn, xoài, rau an toàn... Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Nhân dân Mường Bon có 160 ha lúa 2 vụ; gần 330 ha mía, 400 ha rau màu và trên 500 ha cây ăn quả các loại. Duy trì ổn định gần 6.000 con gia súc và 20.300 con gia cầm. 9 tháng qua, xã đã xây dựng được 4 mô hình chăn nuôi: Nuôi bò thịt ở bản Lẳm Cút, Xa Căn; nuôi lợn ở bản Tà Xa, Tiến Xa; nuôi dê ở bản Mai Quỳnh và nuôi gà Lạc Thủy ở bản Xa Căn.

Chính quyền xã đã phân công cán bộ phụ trách thường xuyên về cơ sở hướng dẫn, khuyến khích các gia đình cải tạo đất đai; tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn cây, con giống, phân bón, nguồn thức ăn, cách phòng, trị bệnh cho trên 100 nông dân. Phối hợp với Công ty cổ phần Vật tư Sơn La triển khai mô hình phân viên nén nhả chậm trên 3.600 m² lúa tại các bản: Un, Mé, Lẳm, Bon. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 22 tỷ đồng, cho gần 800 hộ dân vay vốn để nhân rộng các mô hình kinh tế, như: Trồng xoài, nhãn, cà phê, mía, trồng rau sạch, nuôi cá thịt, nuôi bò nhốt chuồng...

Bên cạnh đó, xã tuyên truyền, vận động người dân đầu tư sửa chữa, xây mới hệ thống ao, mương dẫn nước, lựa chọn giống cá phù hợp để đưa vào nuôi, như: Trắm, chép, mè, trôi, rô đơn tính… Hiện, toàn xã có trên 35 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, xã đã nhân rộng 9 mô hình kinh doanh dịch vụ câu cá dã ngoại kết hợp ăn uống quy mô hộ gia đình, trong đó, 1 hộ tại bản Xa Căn, 3 hộ tại bản Ỏ Tra và 5 hộ tại bản Mé.

Đến thăm mô hình trồng rau sạch của gia đình ông Lò Văn Thức, bản Bon. Trên diện tích hơn 5.000 m² đất, gia đình ông đào trên 1.000m² ao thả cá; còn lại cải tạo đất, lắp đặt hệ thống tưới tự động để trồng 4.000m² rau theo mùa vụ. Ông Thức, chia sẻ: Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật và chủ động được nguồn nước tưới, các loại rau, củ phát triển tốt. Sản lượng đạt hơn 5 tấn/vụ, mỗi năm gia đình trồng gối 3 vụ, thu gần 200 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Hặc, bản Mé, là một trong những nông dân tiên phong nuôi trồng thủy sản kết hợp làm dịch vụ du lịch trải nghiệm. Năm 2013, gia đình anh vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đào ao, dẫn nước từ hồ Tiền Phong và mua cá giống về thả. Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, học nghề nuôi cá nước ngọt do huyện tổ chức để áp dụng vào thực tế gần 2 ha ao nuôi cá trắm, chép, trôi của gia đình. Anh Hặc cho biết: Ngoài duy trì đàn cá nuôi, gia đình còn kết hợp mở dịch vụ câu cá dã ngoại và ăn uống; trồng 1.200 m² nho Hạ Đen phục vụ du lịch trải nghiệm... Tổng nguồn thu nhập cho gia đình gần 300 triệu đồng/năm.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã huy động vốn đầu tư, ngày công xây dựng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, hơn 16,5 km đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện và trên 6,8 km đường trục bản được nhựa hóa và cứng hóa, bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân... Ngoài ra, trụ sở UBND xã, trạm y tế, nhà văn hóa, các trường học cũng được xây dựng khang trang.

Phát huy những kết quả đạt được, xã Mường Bon tiếp tục triển khai các dự án, vận động nhân dân nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện và khả năng sản xuất của các hộ, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.