Mường Bang vẫn bị cô lập sau lũ quét

Do ảnh hưởng của áp thấp thiệt đới, từ ngày 9 đến ngày 11/10, trên địa bàn huyện Phù Yên đã xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục với lượng mưa 180mm.

Mưa liên tục đã gây ra lũ quét, lũ ống trên các con suối, gây thiệt hại nặng nề trên toàn bộ 27 xã, thị trấn của huyện: Mất điện toàn bộ huyện, mất nước sinh hoạt, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân bị cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị phá hỏng hoàn toàn, làm 5 xã bị cô lập với huyện và 26 bản bị cô lập với xã. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng thiệt hại do lũ ống, lũ quét gây ra tại Phù Yên trên 600 tỷ đồng. Sau gần 10 ngày xảy ra thiên tai, cấp ủy, chính quyền Phù Yên đã tập trung lực lượng khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, hiện tại, Phù Yên vẫn còn 2 xã bị cô lập, trong đó có xã Mường Bang - xã có 1 người chết, 3 người bị thương và bị thiệt hại nặng nề nhất. Lũ đã làm đổ một trạm biến áp và 19 cột điện cao thế, hạ thế; có trên 50 điểm sạt, sụt; 11 phai bê tông bị hư hỏng; 2 công trình nước sinh hoạt bị hỏng nặng; mất trắng trên 50 ha lúa… Theo như ông Hà Văn Én, 91 tuổi, bản Chùng, nguyên Bí thư huyện ủy Bắc Yên và Phù Yên, thì đây là trận lũ lớn nhất từ trước tới nay… Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Sơn La tiếp cận được sau khi vượt qua các điểm sạt, sụt từ tuyến tỉnh lộ 114, đoạn xã Mường Do đến xã Mường Bang.

Đường vào xã Mường Bang sau mưa lũ có 42 điểm sụt, sạt lở.

Lũ quét làm hư hỏng nhiều nhà cửa và các công trình của nhân dân trong xã.

50 ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch của Mường Bang bị thiệt hại nặng nề.

               

Lãnh đạo huyện Phù Yên thăm hỏi, động viên các hộ bị ảnh hưởng lũ tại bản Chùng, xã Mường Bang.

Quốc Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới