Mường Bằng nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Mường Bằng (Mai Sơn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phù hợp với từng bản để thực hiện tiêu chí môi trường, góp phần làm cho môi trường trên địa bàn xã xanh, sạch, đẹp.

Người dân xã Mường Bằng thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Xã Mường Bằng có 26 bản, 1.676 hộ dân, thuộc 3 dân tộc Thái, Kinh, Mông cùng sinh sống. Trước đây, công tác vệ sinh môi trường chưa được người dân quan tâm, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, nuôi gia súc dưới gầm sàn, không thu gom vỏ bao  thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tồn tại ở nhiều bản, đặc biệt là ở các bản xa trung tâm xã. Để thực hiện tiêu chí môi trường, xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể gắn thực hiện tiêu chí môi trường với các phong trào, hoạt động của tổ chức hội, như: Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng, gia đình “5 không, 3 sạch”. Đồng thời, thành lập các tổ công tác về các bản tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tiêu chí môi trường thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày. Xã còn tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định cho nhân dân.

Ông Cà Văn Cấu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã xây dựng 5 mô hình “Thứ 7 hướng về cơ sở xây dựng mô hình xanh, sạch, đẹp” ở các bản: Mé, Cắp, Bằng, Liềng, Chu Văn Thịnh để làm điểm, sau đó nhân rộng ra các bản khác; các đoàn thể giúp đỡ các hộ dân xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở...

Bên cạnh đó, xã Mường Bằng đã đề nghị UBND huyện Mai Sơn yêu cầu Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La có giải pháp xử lý triệt để trong quá trình chế biến nông sản không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Cùng với đó, để hỗ trợ bà con xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn cho hơn 600 hộ dân vay hơn 8 tỷ đồng.  Nhờ vậy, hiện đã có 85% số hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 80% số hộ dân đã di dời gia súc khỏi gầm sàn nhà ở; 43% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh...

Chúng tôi đến bản Cắp, bà con vừa đưa vào sử dụng bể chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, Trưởng bản Lò Văn Hùng cho biết: Ban Quản lý bản tuyên truyền, vận động bà con góp tiền xây dựng bể chứa để thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để bảo vệ môi trường.

Còn ông Lò Văn Thi, bản Mé, phấn khởi: Trước đây, gia đình tôi nuôi nhốt 5 con bò dưới gầm sàn nhà ở. Những ngày mưa thường bị bốc mùi hôi thối, ngày nắng nhiều ruồi, muỗi, không đảm bảo vệ sinh. Được Ban Quản lý bản tuyên truyền, vận động tôi đầu tư 20 triệu đồng xây dựng chuồng chăn nuôi xa nhà ở để nuôi bò, đào hố rác cách xa nhà ở... Bây giờ, nhà, vườn luôn sạch sẽ, môi trường sống trong lành hơn.

Với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã trong thực hiện tiêu chí môi trường bước đầu đã đem lại những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa có ý thức bảo vệ môi trường như vứt rác bừa bãi, chưa thực hiện việc thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng...; nhiều hộ dân không có điều kiện kinh tế để xây dựng chuồng trại, nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh... Để sớm hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, xã Mường Bằng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho bà con vay vốn phát triển kinh tế theo hướng xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc nhốt chuồng làm hàng hóa... Phấn đấu hoàn thành tiêu chí về môi trường trong thời gian sớm nhất.

Huyền Trăng (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới