Một số ý kiến của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Ngày 22/7, Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các cử tri được ghi nhận tại kỳ họp.

Toàn cảnh phiên họp tại Hội trường ngày 22/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. (Ảnh: DUY LINH)

Sớm khôi phục sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh diễn ra liên tục và phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nền kinh tế thành phố nói chung và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao (KCN-KCNC) nói riêng bị ảnh hưởng tiêu cực kéo dài. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết doanh nghiệp đã thích ứng với điều kiện dịch bệnh, triển khai nhiều biện pháp thực hiện “mục tiêu kép”, nỗ lực để khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế trong điều kiện mới theo yêu cầu của Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng.  

Theo tôi, cần sớm triển khai các giải pháp để khôi phục sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố. Trước hết và quan trọng vẫn là kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Trong điều kiện hiện nay, thu hút đầu tư, nhất là dự án lớn vốn đầu tư nước ngoài cũng là một thách thức, cần có hình thức mới.

Đối với các KCN, KCNC, công tác thu hút đầu tư được Ban quản lý đa dạng hóa và tổ chức các hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư thông qua các kênh giao lưu, tiếp xúc trực tuyến với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư là một giải pháp cần thiết, tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu phải có biện pháp cải cách mạnh mẽ, thiết thực, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm cung cấp các dịch vụ công không bị trì hoãn, kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các biện pháp như bưu chính công ích, thủ tục trực tuyến cần được ưu tiên đẩy mạnh thực hiện.  

PHẠM TRƯỜNG SƠNTrưởng ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng

_ _ _ _ _Bảo đảm hoạt động sản xuất để cung ứng nông sản đến vùng dịch

Hiện nay, theo tôi cần xây dựng các kịch bản, thích nghi với điều kiện mới “vừa sản xuất, vừa chống dịch ngay tại nhà máy, xí nghiệp” bảo đảm nguồn lao động cho sản xuất liên tục, không làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. 

Để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản cho các vùng dịch, cùng với việc phát động phong trào hỗ trợ nông sản miễn phí cho các vùng dịch, thì các địa phương có nền nông nghiệp phát triển mạnh cần chủ động, sát sao theo dõi thị trường, từ đó lên kế hoạch sản xuất; khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích trồng rau, củ, quả hiện có trong tỉnh; xác định cụ thể diện tích, sản lượng, chủng loại và thời gian thu hoạch để có kế hoạch thu mua, cung ứng kịp thời; vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn có kế hoạch cụ thể phát triển sản xuất, bảo đảm nguồn cung ứng nông sản, trước hết là tại địa phương và các tỉnh, thành phố vùng dịch. 

ĐOÀN VĂN THÀNH(Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

_ _ _ _ _Phối hợp chặt chẽ, khoa học hơn trong phòng, chống dịch Covid-19

TP Hồ Chí Minh đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên làm việc trực tiếp, trực tuyến với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh để có những chỉ đạo và hỗ trợ tối đa trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố…

Tuy nhiên, trên thực tế, sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương vẫn có lúc còn thiếu đồng bộ. Tình trạng thiếu một số mặt hàng nhu yếu phẩm đã có thời điểm diễn ra căng thẳng; các thông tin độc hại, gây hoang mang liên quan dịch bệnh vẫn chưa được ngăn chặn kịp thời; giá cả nhiều mặt hàng “leo thang” trong lúc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp khiến người dân thêm khó khăn…

Do vậy, rất cần có phối hợp nhịp nhàng, sáng tạo. TP Hồ Chí Minh nên tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn một cách khoa học, hiệu quả để nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến sĩ, Chuyên gia kinh tế LÊ BÁ CHÍ NHÂN(Phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh)

_ _ _ _ _Cần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện sản xuất “ba tại chỗ”Nhiều doanh nghiệp ý thức tốt việc sản xuất phải an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp theo phương châm “ba tại chỗ” vì quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, việc bố trí ăn, ngủ tại chỗ cho số lượng lớn công nhân phát sinh nhiều phức tạp, nhất là về cơ sở vật chất, an toàn phòng, chống cháy nổ. Tổ chức bữa ăn tại công ty cũng khó khăn trong điều kiện nguồn cung cấp thực phẩm  bị hạn chế do dịch bệnh và  phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vì thế, tôi mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương ưu tiên cung cấp nguồn thực phẩm ổn định cho doanh nghiệp; ưu tiên nguồn vaccine ngừa Covid-19 để tiêm phòng cho công nhân ở các khu công nghiệp; sớm thực hiện việc hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, nhất là công nhân neo đơn, có con nhỏ phải ngừng việc vì không thể tham gia sản xuất theo phương châm “ba tại chỗ”, để giúp người lao động giảm bớt khó khăn…LÊ THÀNH DŨNG Phó Giám đốc Công ty TNHH Kwong Lung Meko, KCN Trà Nóc II, TP Cần Thơ

_ _ _ _ _Cần các giải pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệpĐợt dịch Covid-19 lần này gây ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương. Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay đối tượng được thụ hưởng còn chiếm tỷ lệ thấp. Chúng tôi mong muốn các gói hỗ trợ cần thiết thực, công bằng hơn nữa, tiêu chí thụ hưởng dễ dàng để doanh nghiệp, người dân có thể tiếp cận được…

Cơ quan quản lý cần lắng nghe, quan tâm và kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Xây dựng các chính sách giãn thuế, hoãn thuế để doanh nghiệp có đủ thời gian và điều kiện khôi phục sau dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần cắt giảm thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó, ưu tiên tập trung trợ giúp, khuyến khích đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng. Nguyễn Đăng Cường(Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)

_ _ _ _ _Công nhân lao động đang gặp khó khăn Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống công nhân lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, bản thân tôi và nhiều anh chị em công nhân khác cảm thấy ấm lòng hơn khi giữa lúc khó khăn nhận được sự hỗ trợ kịp thời một số nhu yếu phẩm thiết yếu từ chính quyền, tổ chức công đoàn, nhà hảo tâm.

Lúc này, chúng tôi mong muốn gói hỗ trợ đối với lao động có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế sớm được chính quyền các cấp giải ngân để góp phần vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trần Thị Hường(Phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

_ _ _ _ _Kiên trì thực hiện mục tiêu kép    Công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương thời gian qua mặc dù rất nỗ lực, nhưng vẫn còn tình trạng lơ là, chậm trễ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế khi sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan chức năng cần phải quyết liệt, thậm chí có biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn dịch bệnh.

Đồng thời, cần đẩy nhanh hơn nữa chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19, tạo miễn dịch cộng đồng. Có môi trường sống an toàn, chúng ta mới có thể đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép.NGUYỄN MINH PHƯƠNG(Phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.