Mộc Châu, Vân Hồ tập trung khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra

Từ ngày 23 đến ngày 25-1, trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ nhiệt độ xuống rất thấp, có nơi xuống -20C, xuất hiện băng tuyết, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các cơ quan chức năng của hai huyện khẩn trương áp dụng các phương án khắc phục, giảm thiệt hại, giúp bà con nhanh chóng ổn định sản xuất trở lại.

Nhiều gia đình ở huyện Vân Hồ thực hiện nuôi nhốt gia súc tránh thiệt hại do giá rét.

Tại xã Đông Sang (Mộc Châu), đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã gây thiệt hại về gia súc và các loại rau màu, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của bà con. Gia đình ông Lường Văn Miện, bản Cóc là hộ bị thiệt hại nặng nhất, có 3 con bò sinh sản và 3 con dê bị chết. Ông Miện lo lắng: Số bò được mua bằng tiền vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện gia đình đã nuôi được hơn 3 năm, đang giai đoạn sinh sản. Bò chết, gia đình bán cho thương lái với giá rất rẻ, cũng chưa biết làm thế nào để trả số nợ đã vay. 

Theo thống kê, đợt rét vừa qua huyện Mộc Châu có 335 con gia súc bị chết, thiệt hại trên 5 tỷ đồng, tập trung ở các xã: Lóng Sập, Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, trong đó, thiệt hại nhiều nhất là xã Lóng Sập với 109 con gia súc bị chết. Tại xã Đông Sang, Mường Sang, có 40 ha rau, đậu các loại bị hỏng hoàn toàn; 100 ha mận hậu, 10 ha su su, cùng một số diện tích ngô vụ đông xuân tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Tân Lập... cũng bị ảnh hưởng.

Ngay trong thời điểm xảy ra băng tuyết, phòng Nông nghiệp huyện đã cử cán bộ xuống các địa bàn, cùng các địa phương hướng dẫn bà con áp dụng các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi, như: không thả rông gia súc, che chắn chuồng, trại chăn nuôi, đốt lửa sưởi ấm vật nuôi và bổ sung thức ăn tinh. Với cây trồng thì tưới nước, bón phân kali giúp cây nhanh chóng phục hồi và đốt lửa buổi sáng để làm tan băng. Sau đợt băng tuyết, các xã, thị trấn đã kịp thời rà soát con số thiệt hại, vận động bà con khẩn trương làm đất, gieo trồng thêm diện tích cây ngắn ngày, bù cho diện tích rau màu bị hỏng để đảm bảo thu nhập cho người dân. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền bà con chủ động các giải pháp để phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi trong thời gian tới.

Tại huyện Vân Hồ, theo số liệu thống kê, trên địa bàn có 338 con gia súc bị chết; 989 ha chè, 920 ha cây ăn quả, 873 ha cây cao su, 40 ha rau màu các loại bị ảnh hưởng do băng tuyết gây ra, thiệt hại rải rác ở hầu hết các xã của huyện. Đợt giá rét vừa qua vào đúng dịp cây mận hậu, mơ, đào ra hoa, tuyết rơi tại nhiều địa điểm khiến hoa bị rụng sớm, hỏng lộc non, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng vụ quả năm nay. Nhiều diện tích chè đã được bà con chặt đốn sau khi thu hái vụ cuối nên khi bị băng tuyết bao phủ khiến cho lớp cành phần trên bị khô, héo, ảnh hưởng đến năng suất, nhiều diện tích rau màu bị hư hại hoàn toàn.

Bà Hà Thị Thân, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Vân Hồ cho biết: huyện đang tập trung chỉ đạo các xã tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện để trình UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ đối với các hộ bị thiệt hại để sớm ổn định sản xuất trở lại. Đội ngũ cán bộ khuyến nông đã về cơ sở hướng dẫn bà con tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, tránh rét, đặc biệt chú trọng việc che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc và bổ sung thức ăn tinh. Với các loại cây trồng bị ảnh hưởng như: chè, mận, mơ, đào... hướng dẫn bà con loại bỏ cành khô, tránh làm lây lan đến toàn bộ cây trồng. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi để có giải pháp khắc phục cho diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, giúp người dân ổn định sản xuất.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, các ngành chức năng và bà con nông dân huyện Vân Hồ và Mộc Châu đang khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do đợt rét vừa qua; tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi trong thời gian tới.

Tặng Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới