Mộc Châu khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Liên tiếp từ ngày (18 đến 21/8), cơn bão số 3 đổ bộ vào huyện Mộc Châu, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn. Để nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất cho nhân dân, huyện Mộc Châu đã khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão đi qua.

Các hộ dân tại bản Áng I, xã Đông Sang (Mộc Châu)

nhanh chóng thu hoạch nông sản, khôi phục ruộng, nương chuẩn bị cho sản xuất 

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn toàn huyện Mộc Châu có 12 hộ phải di chuyển do ảnh hưởng của cơn bão số 3, có 6 nhà bị sập đổ do sạt lở; 239 hộ phải di dời đồ đạc, tài sản; đất đá sạt lở gây ách tắc cục bộ tại 6 điểm giao thông; 600 m kênh, mương bị hư hỏng nặng; trên 58 ha ngô, rau màu bị ngập và có khả năng mất trắng; gần 60 ha lúa bị ngập úng…Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Ngay sau khi cơn bão số 3 đổ bộ, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ triển khai công tác khắc phục hậu quả, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống.

Gia đình anh Lò Văn Hưng, bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ. Anh kể lại: Mưa to từ chiều đến 10 giờ đêm ngày 18/8  làm cho lượng đất đá lớn cuốn theo dòng lũ, bất ngờ tràn qua nhà làm cuốn trôi căn bếp của gia đình, nếu dòng lũ lệch sang phía nhà ở thì có lẽ cả gia đình tôi đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Ngay tối hôm đó gia đình được bản giúp đỡ di chuyển tài sản của gia đình đến nơi an toàn, hôm sau lực lượng của xã cũng đã có mặt giúp gia đình khắc phục những thiệt hại.

Đông Sang là xã bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ, cả xã có 127 hộ bị ngập nước; thiệt hại trên 40 ha cây hoa màu các loại; gần 9 km đường giao thông liên bản bị hư hỏng. Ngay sau khi cơn bão đi qua, người dân nơi đây đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại, những ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ nhanh chóng được sửa chữa, quét dọn, diện tích hoa màu bị ngập úng được bà con thu hoạch. Chúng tôi gặp chị Vì Thị Xum, bản Áng I, khi chị đang tranh thủ thu hoạch phần hoa màu còn lại, chị Xum cho biết: Gia đình tôi có 5.000m2 trồng đậu leo, trong đó có 2000m2 đậu sớm đã cho thu hoạch và số còn lại đã chuẩn bị leo giàn, nếu không bị mưa bão thì số đậu sẽ cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng, nhưng do ngập úng kéo dài 3 ngày nên toàn bộ số hoa màu bị mất trắng. Hiện, gia đình dọn dẹp ruộng, dẫn thoát nước và gieo trồng lại.

Bà Lò Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sang, cho biết: Xã đã huy động lực lượng dân quân để giúp bà con khắc phục hậu quả; tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, rà soát, thống kê thiệt hại để đề nghị UBND huyện hỗ trợ giúp bà con ổn định cuộc sống. Tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở tới nơi an toàn. Hiện, nhân dân đang chuẩn bị điều kiện để bắt đầu gieo trồng lại trên diện tích bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ông Trương Hoa Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống; thành lập các tổ công tác đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Đối với các công trình giao thông liên xã, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng sẽ dùng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để sửa chữa khắc phục; các địa phương chủ động các biện pháp khắc phục các thiệt hại về nông nghiệp; trạm khuyến nông, bảo vệ thực vật nhanh chóng xuống cơ sở hướng dẫn bà con kỹ thuật để sớm khôi phục sản xuất.

Với phương châm “4 tại chỗ” huyện Mộc Châu đã chủ động, kịp thời ứng phó với mưa lũ. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường vẫn chưa hoàn toàn thông tuyến, nhiều tuyến kênh, mương vẫn còn bị vùi lấp khiến cuộc sống và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, huyện Mộc Châu cần tiếp tục tập chung công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân sau mưa lũ. Cùng với đó, huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Thanh Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới