Mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở Mộc Châu

Thời gian qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền các hội viên, vận động nguồn xã hội hóa thành lập các mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên, nhất là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

 

Thành viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau bản Nà Bó 1, xã Mường Sang (Mộc Châu) thăm hỏi người cao tuổi.

Huyện Mộc Châu hiện có gần 12.000 người cao tuổi, chiếm 10,7% dân số toàn huyện. Năm 2017, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu đã lựa chọn thành lập 4 CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở tiểu khu Chiềng Đi (thị trấn Nông trường Mộc Châu), bản Nà Bó I, Nà Bó II (xã Mường Sang) và bản Búa (xã Đông Sang). Đồng thời, thống nhất với UBND các xã, thị trấn về số lượng thành viên, ban chủ nhiệm, cơ cấu, tỷ lệ thành viên CLB. Mỗi CLB có số lượng từ 50-70 thành viên, trong đó 70% là NCT, còn lại là những người trẻ nhiệt tình, tự nguyện tham gia CLB. Hoạt động của các CLB chủ yếu là tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ những thành viên khi ốm đau, bệnh hiểm nghèo; chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; hỗ trợ vốn, phát triển kinh tế gia đình. Sau 3 năm đi vào hoạt động, từ 4 CLB ban đầu, đến nay toàn huyện đã có 11 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 600 thành viên tham gia. Các CLB liên thế hệ tự giúp nhau đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, là chỗ dựa tinh thần, động viên người cao tuổi. Hiện, tổng quỹ của 11 CLB do các thành viên đóng góp là 370 triệu đồng, ngoài việc dùng để thăm hỏi các thành viên bị bệnh tật, việc hiếu, thì các thành viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được vay từ 3-5 triệu đồng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hằng tháng, các CLB tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú, như: Tập dưỡng sinh, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui vẻ, gắn kết giữa người cao tuổi với các thành viên trong CLB; vận động các thành viên tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; tham gia hòa giải các vụ việc ở cơ sở, khu dân cư.

Là một trong các CLB đầu tiên được thành lập, CLB liên thế hệ bản Nà Bó 1, xã Mường Sang hiện có 57 thành viên, trong đó 40 người là hội viên NCT, còn lại dưới 55 tuổi. Để bảo đảm hoạt động hiệu quả, CLB đã thành lập các nhóm, tổ theo địa bàn và sở thích, thường xuyên cử thành viên đến các gia đình có người cao tuổi ốm đau để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trao đổi những bài thuốc dân gian chữa bệnh xương khớp, huyết áp, hướng dẫn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý... Ông Hà Văn Nụ (85 tuổi), chia sẻ: Tôi bị tai biến gần 5 năm, phải nằm một chỗ, gia đình chăm sóc rất vất vả. Từ khi tham gia CLB, được các thành viên hỗ trợ cùng với gia đình chăm sóc, động viên, giúp vơi nỗi đau bệnh tật.

Theo bà Nguyễn Thị Tiện, Phó Trưởng Ban đại diện Hội NCT Mộc Châu, từ khi được thành lập đến nay, mô hình các CLB liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên, đây là mô hình mới, nên còn nhiều người chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nguồn vốn duy trì hoạt động của các CLB cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng; các cấp hội NCT tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể, tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ duy trì hoạt động và mở rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.