Mai Sơn: Lễ phát động Chiến dịch truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2018

Ngày 11/10, tại Trường THCS Chiềng Sung, UBND huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2018.

Lễ phát động Chiến dịch truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2018.

Dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo huyện Mai Sơn; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và học sinh của trường.

Theo số liệu thống kê, năm 2017, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Mai Sơn là 126 bé trai/100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân có tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, phải có con trai để nối dõi tông đường, sinh con trai để có chỗ dựa lúc về già… Mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ ảnh hưởng không tốt tới  cơ cấu dân số và chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

Phát tờ rơi tuyên truyền tới học sinh giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh tại buổi Lễ.

Để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian tới, UBND huyện Mai Sơn tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, quy định về bình đẳng giới; hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền, vận động nhân dân sinh con theo quy luật tự nhiên; nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lựa chọn giới tính thai nhi và các cơ sở dịch vụ vi phạm quy định siêu âm, nạo phá thai…

Huyền Trăng (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới