Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 10/1, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới Công an 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La có Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lãnh đạo Công an tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La

Năm 2021, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường đã chỉ đạo các lực lượng tập trung thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Các đơn vị đã rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương giải quyết vướng mắc trong áp dụng pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, Văn phòng Bộ, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính - Tư pháp Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tập trung nghiên cứu làm rõ bản chất thiệt hại đối với các tội danh liên quan lĩnh vực môi trường để có căn cứ khởi tố; áp dụng các biện pháp tố tụng để xử lý nghiêm đối với các tội danh này. Đồng thời, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc quản lý Nhà nước để không xảy ra những vấn đề phức tạp, vi phạm về môi trường dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng con người và tài sản. Phân công, phân cấp rõ ràng, xây dựng quy trình hoạt động của lực lượng ở từng cấp, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đối với xã hội và chủ động trong triển khai công tác.

Cao Thiên (Công an tỉnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới