Lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho các cá nhân nước CHDCND Lào

Ngày 5/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã long trọng diễn ra Lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho lãnh đạo 15 tỉnh nước CHDCND Lào.

 

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân

trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các cá nhân nước CHDCND Lào. 

Đây là sự kiện quan trọng nằm trong các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, tỉnh Sơn La được Đảng, Nhà nước giao thay mặt 10 tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào tổ chức nhân Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tham dự Lễ trao tặng Huân chương, có đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư - Tỉnh trưởng; các đồng chí Phó Bí thư - Phó Tỉnh trưởng - Chủ tịch HĐND 16 tỉnh nước CHDCND Lào và 10 tỉnh biên giới của Việt Nam có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Lào. Dự Lễ trao tặng Huân chương, tỉnh ta có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong tập thể Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Tại Lễ trao tặng Huân chương, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào đã sớm được gây dựng, giữ gìn và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo thuộc 15 tỉnh bạn Lào là sự ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào của 15 tỉnh bạn Lào nói riêng và của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân của nước CHDCND Lào.

Trong không khí trang trọng, ấm tình hữu nghị, đoàn kết, đồng chí Phetthavon Philavan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà nước CHDCND Lào đại diện các cá nhân được nhận Huân chương đã phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận, tặng thưởng phần thưởng cao quý; khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng, vun đắp làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Huy Ngoan
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới