Lễ Thượng lương điểm văn hóa tâm linh Trúc lâm Rặng Tếch

Ngày 10/10, Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ Thượng lương (cất nóc) tại Điểm văn hóa tâm linh Rặng Tếch, phường Chiềng Lề (Thành phố).

Nghi thức Cung nghinh Chư tôn đức, quý đại biểu tại Lễ Thượng lương.

Tham dự buổi Lễ có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo tăng ni, phật tử.

Lễ Thượng lương điểm văn hóa tâm linh Trúc Lâm Rặng Tếch.

Công trình văn hóa tâm linh Rặng Tếch được xây dựng theo kiến trúc phật giáo truyền thống Việt Nam, quy mô 2.262 m², gồm: Nhà thờ chính điện Tam Bảo, nhà Tổ, nhà tăng ni và các hạng mục khác trong khuôn viên. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 40 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa, kêu gọi công đức của phật tử, nhân dân và các nhà hảo tâm. Dự kiến trong năm 2019 sẽ xây dựng hoàn thiện chính điện Tam Bảo và các hạng mục trong giai đoạn 1 của công trình.

Lễ Thượng Lương điểm văn hóa tâm linh Trúc Lâm Rặng Tếch.

Việc đầu tư xây dựng điểm văn hóa tâm linh Rặng Tếch có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân, đồng thời, phát huy các giá trị lịch sử gắn với phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn Thành phố nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Lê Hạnh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới