Lễ phạt mộc Đền Rặng Tếch

Ngày 16/5, Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phạt mộc xây dựng Đền Rặng Tếch, phường Chiềng Lề (Thành phố).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phạt mộc tại buổi Lễ.

Ngày 16/5, Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phạt mộc xây dựng Đền Rặng Tếch, phường Chiềng Lề (Thành phố). Tới dự Lễ, có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Công trình văn hóa tâm linh Đền Rặng Tếch được xây dựng theo kiến trúc phật giáo truyền thống Việt Nam, được làm bằng gỗ lim, gồm: 3 gian chính, 2 gian phụ cùng các hạng mục khác trong khuôn viên. Lễ phạt mộc được thực hiện nghi thức tâm linh để chuẩn bị cho việc chế tác gỗ xây dựng đền.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới