Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018

Trong không khí thi đua ra quân đầu xuân, ngày 21/2 (tức ngày mồng 6 Tết Mậu Tuất), tại Khu Trung tâm hành chính, Quảng trường, tỉnh ta đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây  tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018.

 

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, Thành phố.

 

Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018

 

Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, tỉnh ta luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau; việc trồng cây, chăm sóc để cây phát triển tốt là việc làm quan trọng, trách nhiệm của toàn xã hội.

Theo Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phát động trồng cây tại khu Trung tâm hành chính, Quảng trường, Tượng đài và Ao cá Bác Hồ nhân dịp tết Nguyên đán năm 2018, việc thực hiện trồng cây phải được áp dụng đúng quy trình kỹ thuật; cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái, đúng mật độ, đảm bảo chất lượng, số lượng và theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Phong trào phải thường xuyên được duy trì và phát triển rộng trong nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho mọi người tích cực tham gia phong trào trồng cây và chăm sóc, có ý thức quản lý bảo vệ. Tổ chức triển khai đồng bộ dự án Cây xanh khu Trung tâm hành chính, Quảng trường, Tượng đài và Ao cá Bác Hồ tại Lô số 1, số 2 dọc suối Nặm La.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân trồng cây, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. 

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia trồng cây

 

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu đã trồng 290 cây xanh các loại. Lễ ra quân đầu xuân trồng cây tại Khu Trung tâm hành chính và Quảng trường là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn tỉnh nói chung và sự thành công của dự án xã hội hóa trồng cây xanh nói riêng, góp phần xây dựng thành phố Sơn La phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II, thiết thực chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (ngày 07/5/1959 - 07/5/2019).

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới