Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái sẽ được tổ chức tại tỉnh Yên Bái

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức vào 20 giờ ngày 24/9/2022, tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

 

Kỳ họp lần thứ 16 Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại điểm cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Kỳ họp lần thứ 16 ngày 15/12/2021, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Paris (Pháp), Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng bào dân tộc Thái và của 4 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

Trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” sẽ diễn ra nhiều sự kiện, như: Diễu hành đường phố với sự tham gia của trên 500 nghệ nhân, nhân dân tham gia đến từ các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nhằm giới thiệu hình ảnh, trang phục và những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Thái và một số các dân tộc tại địa phương; trưng bày, triển lãm ảnh di sản “Nghệ thuật Xoè Thái” và “Ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc” mở rộng; không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc với các màn trình diễn những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc Tây Bắc qua trang phục, nghề thủ công, nông cụ sản xuất, nghệ thuật trình diễn dân gian, trích đoạn lễ hội truyền thống; Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022...

Vòng xòe đại đoàn kết tại Lễ Vinh danh “Nghệ thuật Xòe Thái” tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, cùng sự chuẩn bị chu đáo, Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” sẽ tạo điểm nhấn quan trọng để giới thiệu, quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về nét đẹp, độc đáo của kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, giàu bản sắc của đồng bào dân tộc Thái, trong đó có di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Xòe Thái” đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại..  

 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới