Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững (*)

Lược trích bài phát biểu của đồng chí Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-súc, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch năm 2022 “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang”

Đồng chí Khăm-khẳn Chăn-thạ-vi-súc phát biểu tại Lễ khai mạc ngày hội. 

 

Nhân dịp Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt cũng như 2 sự kiện lớn trong lịch sử như: 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam; Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam; Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022).

Tỉnh Luông Pha Bang và Sơn La đã tổ chức Ngày hội văn hóa, du lịch tên chủ đề: “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang” năm 2022 tại thành phố Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang di sản thế giới.

Nhân dịp có ý nghĩa quan trọng này, tôi xin thay mặt Chính quyền và nhân dân tỉnh Luông Pha Bang xin được gửi lời trân trọng và hoan nghênh tới đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cùng đoàn đại biểu và xin được nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Bang đã mang những tình cảm cách mạng, sự tin tưởng ủng hộ rất thân thiết tới dự lễ của chúng ta.

Cuộc tổ chức lễ hội về văn hóa và du lịch tên chủ đề: “Bản tình ca Sơn La - Luông Pha Bang” năm 2022 giữa tỉnh Luông Pha Bang và tỉnh Sơn La là tầm nhìn rất tốt để tăng cường liên kết và hợp tác về sự phát triển du lịch giữa hai tỉnh và hai nước, là sự thúc đẩy tuyên truyền, quảng cáo về du lịch của hai tỉnh để liên kết vào khu vực và quốc tế.

Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban chính quyền tỉnh Luông Pha Bang xin trân trọng cảm ơn tới tỉnh Sơn La đã góp phần vào việc tổ chức Lễ hội văn hóa - du lịch tại tỉnh Luông Pha Bang lần này, góp phần quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Luông Pha Bang và tỉnh Sơn La nói riêng ngày càng được tiếp tục triển khai vì lợi ích của nhân dân hai tỉnh và hai nước.

Quân và nhân dân tỉnh Luông Pha Bang tham dự Lễ khai mạc

Nhân dịp ngày lễ ý nghĩa quan trọng này, tôi xin thay mặt Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban chính quyền tỉnh Luông Pha Bang xin kính chúc tới đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cùng các đồng chí trong đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc của mình.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Pha Bang mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc của mình.

Chúc tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam; Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

(*) Tiêu đề do Tòa soạn đặt

 

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.