Lãnh đạo thành phố Sơn La dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, sáng ngày 26/7, tại Quảng trường Tây Bắc, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Sơn La đã dâng hoa, dâng hương Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố dâng hương Đền thờ Bác Hồ. 

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Sơn La đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của vị lãnh tụ vĩ đại cả một đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam, đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Sơn La.

Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã tập trung trí tuệ, nguồn lực của cả hệ thống chính trị đoàn  kết, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Lãnh đạo Thành phố và Mai Sơn trồng cây hoa ban tại Khu tưởng niệm tâm linh Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (Mai Sơn).

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tặng quà thân nhân liệt sĩ Lò Văn Giá ở bản Cọ, phường Chiềng An (Thành phố).

Lãnh đạo thành phố Sơn La cũng đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Sơn La; dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Thanh niên xung phong và trồng 8 cây ban tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (Mai Sơn); dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lò Văn Giá và tặng quà thân nhân Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá tại bản Cọ, phường Chiềng An (Thành phố).

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới