Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao quân đội Trung Quốc

Chiều 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Phạm Trường Long và đoàn đại biểu cấp cao quân đội Trung Quốc sang thăm Việt Nam và dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 4; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên, coi đây là biện pháp tích cực góp phần cụ thể hóa nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai bên.

Nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa quân đội hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết, phát huy hiệu quả các cơ chế gặp gỡ cấp cao, giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới trên bộ và trên biển, đối thoại về chính sách quốc phòng, sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác được đề cập trong Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; đề nghị hai bên tập trung phối hợp thực hiện tốt nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước bằng hành động thiết thực, cụ thể, tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông trên tinh thần tôn trọng lợi ích của nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Trường Long trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời thăm hỏi của đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Đồng chí Phạm Trường Long đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, về quan hệ hợp tác giữa hai bộ quốc phòng, bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, trao đổi chiến lược, đi sâu hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, giao lưu học thuật quân sự, tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới… giữa quân đội hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Trường Long khẳng định, Đảng, Chính phủ và quân đội Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; quân đội Trung Quốc quyết tâm  cùng với quân đội Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh.


* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Phạm Trường Long và Đoàn đại biểu cấp cao quân đội Trung Quốc sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng kết quả chuyến thăm và các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới chắc chắn sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhân dịp này, qua Thượng tướng Phạm Trường Long, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành cho Chủ tịch nước sự đón tiếp trọng thị, thân tình, thắm tình anh em. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sớm nhận lời thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long. Trên cơ sở Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 đã được hai bên ký kết, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần cụ thế hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới để đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, lành mạnh, ổn định lâu dài. 

Về phần mình, Thượng tướng Phạm Trường Long trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; chuyển tới Chủ tịch nước lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Báo cáo về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và mục đích chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Long cho biết, chuyến thăm của đoàn là nhằm triển khai thực hiện những nhận thức chung quan trọng đã được Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nhất trí, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác giữa quân đội hai nước.

 Thượng tướng Phạm Trường Long nhấn mạnh, quan hệ giữa hai quân đội là một phần cấu thành mối quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Những năm gần đây, các cuộc giao lưu, trao đổi ở cấp cao, giao lưu hữu nghị biên giới, giao lưu chiến sĩ được quân đội hai nước thường xuyên tổ chức và đạt được những kết quả tích cực.

 Trao đổi về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển rất tốt đẹp; Lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được nhận thức chung về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển, ngày càng đơm hoa, kết trái. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thượng tướng Phạm Trường Long bày tỏ đồng tình, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa, láng giềng gần gũi, có quan hệ truyền thống lâu đời. Tình hữu nghị giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo tiền bối, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước qua nhiều thời kỳ đã dày công vun đắp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, vừa là đồng chí, vừa là anh em Việt Nam - Trung Quốc, luôn coi đây là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Trách nhiệm của mỗi người Việt Nam, mỗi người Trung Quốc là đều phải giữ gìn, củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống này. 

Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Phạm Trường Long cho rằng, vấn đề này cần phải được xử lý thận trọng, giải quyết một cách hòa bình, không để ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc - Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh quan điểm phải kiểm soát bất đồng thông qua đối thoại, trao đổi bằng biện pháp hòa bình, trên tinh thần tôn trọng lợi ích của nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), hướng tới “Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (COC)./.

* Tại Trụ sở Chính phủ chiều 18/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, thân thiết với Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thượng tướng Phạm Trường Long và Đoàn đại biểu Quân sự Cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 4. Nhấn mạnh đến tình hữu nghị truyền thống, gắn bó có từ lâu đời giữa hai Đảng, nhân dân hai nước, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trong thời gian qua, Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã thăm, gặp nhau nhiều lần và sắp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam, dự Hội nghị Cấp cao APEC tháng 11/2017 tới đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong hợp tác về kinh tế, hai nước cũng đạt nhiều kết quả thiết thực trên cơ sở mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thượng tướng Phạm Trường Long và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Quân ủy Trung ương hai nước thiết lập cơ chế hợp tác, triển khai toàn diện Tuyên bố Tầm nhìn chung về Hợp tác quốc phòng đến năm 2025.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; trân trọng gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và cho biết, mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm tiếp tục thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo Cấp cao hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung ngày càng phát triển toàn diện.

Thượng tướng Phạm Trường Long cũng vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả thành công của cuộc hội đàm trong không khí chân tình, hữu nghị với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và cho biết hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Quân đội hai nước.

Bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Long cho rằng, Việt Nam là đất nước tươi đẹp, có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội và có nhiều tiềm năng để xúc tiến hơn nữa hợp tác song phương với Trung Quốc. Thượng tướng Phạm Trường Long cũng chúc mừng thành tựu xây dựng và phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, xã hội ổn định, chỉ số hạnh phúc tăng lên và cho rằng những thành tựu này có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nỗ lực của nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Phạm Trường Long khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để thực hiện tốt sáng kiến “một vành đai - một con đường” và quy hoạch phát triển “hai hành lang - một vành đai”, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, cùng phát triển, cùng phồn vinh. Thượng tướng Phạm Trường Long cho rằng, những chuyến thăm thường xuyên của Lãnh đạo Cấp cao hai nước thời gian gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai bên, nhất là mục tiêu đạt kim ngạch song phương 100 tỷ USD trong năm 2017.

Phó Chủ tịch Quân ủy Phạm Trường Long cũng cho biết thêm, dưới sự quan tâm và lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Cấp cao hai nước, Quân đội Việt Nam – Trung Quốc đã thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp; duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: Đào tạo cán bộ, huấn luyện, diễn tập chung, hợp tác về chuyên môn, giao lưu biên giới quốc phòng, thu được nhiều kết quả tích cực và xây dựng được cơ chế hợp tác thông suốt.

Thượng tướng Phạm Trường Long nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, quan hệ giữa Quân đội hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em; không để vì những vấn đề trên biển mà ảnh hưởng đến quan hệ song phương hai nước. Thượng tướng Phạm Trường Long cũng đề nghị các bên sớm hoàn thành Khung COC và làm rõ biện pháp cơ bản trong giải quyết tranh chấp vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn tình cảm tốt đẹp và những thông tin chia sẻ của Thượng tướng Phạm Trường Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tán thành và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước, tham gia quản lý, giữ gìn hòa bình, đảm bảo ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hợp tác kinh tế khu vực biên giới trên đất liền. Hải quân và Cảnh sát biển hai nước giao lưu và huấn luyện chung trong tìm kiếm cứu nạn và tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế hết sức phức tạp, Việt Nam và Trung Quốc cần đẩy mạnh hợp tác, cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ quan hệ 2 Đảng, 2 nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hai nước phát huy truyền thống tăng cường hợp tác thực chất, nói đi đôi với làm, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết những vấn đề tồn tại giữa hai nước, nhất là các vấn đề trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với Thượng tướng Phạm Trường Long không để vấn đề biển Đông mà ảnh hưởng đến quan hệ hai nước; mong muốn Quân đội hai nước đi đầu trong việc cùng nhau gìn giữ tình hữu nghị, tuân thủ quy định của pháp luật quốc tế, UNCLOS 1982, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tích cực đóng góp cho việc ổn định tình hình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thượng tướng Phạm Trường Long sẽ đem lại nhiều thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả hơn/.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới