Lắng đọng Ngày thơ Việt Nam

Đã nhiều năm nay, cứ mỗi độ Xuân về, đúng dịp Tết nguyên Tiêu (rằm tháng giêng) Ngày thơ Việt Nam được đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố Sơn La đón nhận, hưởng ứng, cổ vũ, chứ không chỉ còn là sân chơi riêng của giới văn nghệ sĩ, trí thức yêu thơ.

 

Tiết mục tham gia Ngày thơ Việt Nam của Câu lạc bộ thơ Thành phố

 

Với chủ đề “Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước”, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI được Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức. Tham gia sự kiện này, có sự hiện diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, THPT, các câu lạc bộ thơ trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu chào mừng sự kiện, họa sĩ Lê Chương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại Sơn La nhấn mạnh: “Người Việt Nam chúng ta rất giàu cảm xúc thơ, yêu thơ. Thơ đã đi vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ vùng quê đến đô thị, gắn liền với mỗi vùng đất, con người. Đọc và ngâm thơ, vịnh thơ, bình luận thơ, thưởng thức thơ đã trở thành thú vui tao nhã, trí tuệ của các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc tổ chức Ngày thơ Việt Nam năm nay cũng nhằm mục đích hướng về cơ sở để thơ đến với công chúng nhiều hơn”.

Xuyên suốt chương trình, khán giả được hòa mình trong không gian sâu lắng, tinh tế qua phần ngâm thơ, đan xen hát múa và nền nhạc trầm bổng, do các nhà thơ, ca sĩ, các đoàn viên thanh niên lực lương vũ trang, các đơn vị, trường học thể hiện làm nổi bật chủ đề mùa Xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu Tổ quốc, sự chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, bảo vệ biên giới, hải đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

Với bài “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ Lê Anh Xuân, qua sự thể hiện của bà Phạm Hồng Thắm (CLB thơ phường Chiềng Sinh) đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Khán giả như thấy lâng lâng, tự hào. Rồi CCB Đinh Quang Hợp (CLB thơ Hương Đào, Thành phố) trình diễn bài “Giữ mãi mùa Xuân” của CCB Hoàng Việt Thắng, bác sĩ, nghệ sỹ nhiếp ảnh đã làm người nghe lắng lại với từng câu chữ bài thơ, vẽ lên hình ảnh đẹp của người thanh niên tạm chia xa vòng tay yêu thương của mẹ để lên đường bảo vệ Tổ quốc: “Mùa Xuân này con lên đường nhập ngũ/Lòng tự hào vui lên nhé mẹ ơi/Lời Bác dạy đâu cần thanh niên có/Con nguyện làm người lĩnh gác biên cương/Vững tay súng, giữ biên cương yên bình”... Cũng về chủ đề bảo vệ Tổ quốc, tác giả Đức Trung (CLB thơ Chiềng Sinh) lại đưa khán giả Ngày hội thơ đến với biển đảo quê hương qua tác phẩm “Bạn tôi nơi đảo xa”, khẳng định niềm lạc quan tin tưởng nơi đầu sóng ngọn gió: “Gặp anh ở giữa trùng khơi/Pháo đài chốt giữ biển trời mênh mông/Anh cười nói át bão giông/Hai năm đằng đẵng tớ không về nhà/Tề gia theo kiểu từ xa/Con mong, vợ nhớ, cả nhà ngóng trông/Nhiều đêm vợ gọi tên chồng/Yêu qua sóng thoại mà nồng ái ân”...

Mùa Xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, tràn đầy sức sống và tâm hồn người thi sỹ hướng tới những điều tốt đẹp, nhân văn phía trước, làm cho các bài thơ thể hiện tại Ngày thơ Việt Nam càng thêm sâu lắng, nhân văn, đậm tình người. Cứ thế, hàng loạt các bài thơ khác được thể hiện, đan xen với những bài hát “Thơ tình của núi”, “Tình ca mùa Xuân”, “Chúng tôi là người lính Bác Hồ” và các điệu múa “Liên khúc mùa Xuân”, “Hương sắc vùng cao”... làm sinh động, hấp dẫn, thu hút các tầng lớp nhân dân đến xem, cổ vũ Ngày thơ Việt Nam lần này.

 Ngày thơ Việt Nam kết thúc bằng chương trình lửa trại “Vòng xòe yêu thương” sôi động, cuốn hút, trở thành buổi sinh hoạt văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc cho thế hệ trẻ; trở thành ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam nói chung, Sơn La nói riêng, thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Hẹn gặp lại Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII năm 2019 tại Mộc Châu.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.