Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Chiềng Hoa

Về xã Chiềng Hoa (Mường La) những ngày này, chúng tôi được chứng kiến nhân dân trong xã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối để làm đường giao thông nông thôn. Phong trào đã và đang lan tỏa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã khang trang hơn.

                                 

Bê tông hóa tuyến đường liên bản từ bến đò bản Tả đến bản Nong Xưa, xã Chiềng Hoa (Mường La).

           

Trước đây, tuyến đường liên xã Chiềng San - Chiềng Hoa chưa được đầu tư nhựa hóa, nền đường bị sạt lở, mùa mưa lầy lội, nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Đầu tháng 4/2021, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, xã Chiềng Hoa đã vận động nhân dân hiến đất, hiến công tham gia đổ bê tông tuyến đường liên bản từ bến đò bản Tả đến cuối bản Nong Xưa ngã ba đi xã Chiềng Công, với tổng chiều dài hơn 5 km, bề rộng mặt đường 3,5 m, bề rộng nền đường hơn 5 m, tổng vốn đầu tư hơn 7,8 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 1,4 tỷ đồng, còn lại do nhân dân 2 xã Chiềng Hoa, Chiềng Công và Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Lam Sơn đóng góp.

           

Ông Lường Văn Hỏa, bản Tả (xã Chiềng Hoa), chia sẻ: Được cán bộ xã, bản tuyên truyền hiến đất để làm đường, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 375 m² đất vườn, chặt phá hơn 20 gốc cây ăn quả lâu năm và cây lấy gỗ. Trước đây, con đường này vào mùa mưa thì lầy lội, mùa khô bụi bẩn, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, doanh nghiệp hỗ trợ cát, sỏi giúp thi công, bà con chúng tôi mừng lắm.

           

Rời bản Tả, chúng tôi đến bản Nong Xưa khi người dân đang sửa sang lại tường rào, anh Lường Văn Minh, Trưởng bản Nong Xưa, cho biết: Tuyến đường giao thông liên bản đi qua 27 hộ dân thuộc diện phải hiến đất làm đường. Ban Quản lý bản đã họp toàn bản tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến đất và thống nhất mỗi nhân khẩu trong bản đóng góp 100 nghìn đồng và ngày công lao động để đổ bê tông hóa tuyến đường.

           

Cũng nói về việc xây dựng tuyến đường giao thông này, đồng chí Lù Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa, thông tin: Khi có chủ trương của huyện về xây dựng đường giao thông nông thôn, Đảng ủy xã đã họp và phân công các tổ công tác cùng Ban Quản lý bản đến từng hộ tuyên truyền, vận động, phân tích để người dân hiểu rõ hơn lợi ích của việc đổ bê tông đường giao thông. Điều mừng là, toàn bộ 64 hộ dân của bản Tả, bản Nong Xưa có diện tích đất dọc hai bên tuyến đường đi qua đều đồng thuận hiến đất, với tổng diện tích hiến hơn 2.100 m² đất; gần 90 m³ kè đá xây, đá xếp; 88 cây ăn quả lâu năm, cây lấy gỗ...

           

Ngoài tuyến đường thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện tuyến đường từ bản Hát Hay đến bản Phương Yên (xã Chiềng Hoa) cũng đang được đầu tư xây dựng, với chiều dài 6 km, tổng mức vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh. Đây là công trình khắc phục sạt lở khẩn cấp, đảm bảo giao thông thuận lợi cho nhân dân đi lại bốn mùa, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân các xã Tạ Bú, Chiềng Hoa, Chiềng Ân, Chiềng Công... góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Để đổ bê tông tuyến đường này, hơn 80 hộ dân của bản Hát Hay, bản Phương Yên đã hiến gần 30.000 m² đất, 168 m³ bờ kè, hơn 4.200 cây ăn quả, cây lấy gỗ, tháo dỡ tường rào để thuận lợi cho việc thi công tuyến đường đúng tiến độ.

           

Điều ghi nhận là, 100% các hộ dân có tuyến đường đi qua trên địa bàn xã đều đồng thuận hiến đất để giải phóng mặt bằng. Các hộ còn bảo nhau đóng góp công sức để làm đường, vận chuyển vật liệu... Đến thời điểm này, 2 tuyến đường liên bản đang được khẩn trương thi công, dự kiến tháng 5/2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

           

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong việc hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, tin rằng, tuyến đường giao thông nông thôn này sẽ hoàn thành đúng tiến độ, giúp người dân đi lại và giao thương hàng hóa thuận lợi, có thêm cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

A Mua
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.