Lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc

Nói đến công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Sơn La, tiêu biểu phải kể đến Công an Thành phố với nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2020, Công an Thành phố vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2021.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương khen thưởng Công an Thành phố.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Công an Thành phố, cho biết: Công an thành phố thường xuyên tham mưu cho Công an tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Trong năm 2021, công tác phòng, chống tội phạm của Công an Thành phố đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an, Công an tỉnh giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, điều tra, bắt, lập hồ sơ xử lý 327 vụ, 391 đối tượng; không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tham nhũng, môi trường. 6 tháng năm nay, Công an thành phố là 1 trong 3 công an cấp huyện hoàn thành, vượt 100% chỉ tiêu cao điểm bảo đảm ANTT; xác lập, phá thành công 9 chuyên án, bắt, xử lý 17 đối tượng; bắt 2 đối tượng truy nã; phát giác, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy trên toàn địa bàn với trên 61 nghìn lượt người tham gia...

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Công an thành phố vẫn quyết tâm, tích cực thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện 2 dự án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, đúng tiến độ theo quy định, là đơn vị công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La và trong top 10 toàn quốc hoàn thành sớm, đúng, đủ 2 dự án.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông 3 tiêu chí. 6 tháng qua, Đội Cảnh sát giao thông trật tự đã xử phạt 1.108 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nộp ngân sách trên 1,2 tỷ đồng; tổ chức 44 đêm tuần tra vũ trang, xử lý 314 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 408 triệu đồng; quản lý, giáo dục 55 đối tượng càn quấy giao thông, giải quyết cơ bản hành vi lạng lách, đánh võng, ùn tắc giao thông cục bộ.

Thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ các phiên tòa, trích xuất và dẫn giải đối tượng bị giam giữ, trong đó có nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp luôn có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao khi thi hành nhiệm vụ và tác phong làm việc khoa học, chính xác.

Trong lĩnh vực kinh tế, ma túy, từ năm 2021 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy đã chủ động tham mưu quyết liệt các giải pháp bảo vệ an toàn nguồn nước; rà soát, ký cam kết đối với 66 hộ chăn nuôi, chế biến nông sản; phối hợp địa bàn giáp ranh kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo môi trường giáo dục an ninh, an toàn, thực hiện quy trình phát giác, tố giác, xác minh, cam kết, thông tin và đấu tranh, xử lý giáo viên, học sinh vi phạm về ma túy, thuốc lá, thuốc lá điện tử, pháo, bạo lực học đường.

Trung tá Phạm Thu Hằng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, cho biết: Ngoài việc phòng chống, kiểm soát ma túy hiệu quả, Đội tập trung đấu tranh mạnh hoạt động liên quan “tín dụng đen”, tiêu biểu trong năm 2021 qua nguồn tin báo, các trinh sát trong đội đã điều tra Lê Văn Cường, Bùi Thị Khánh Linh, trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm, mở các cơ sở hoạt động cho vay nặng lãi và thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng. Công an thành phố Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đến nay, các đối tượng chịu hình phạt thích đáng, nhận được sự đồng tình ủng hộ, khen ngợi của quần chúng nhân dân.

Phát huy truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an thành phố Sơn La không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với danh hiệu “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới