Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và 65 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn

Ngày 18/11, Huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/11/1948 - 20/11/2018) và 65 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn (10/8/1953 - 10/8/2018).

Đồng chí Hoàng Văn Chất chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Mai Sơn.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; lãnh đạo huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); các đồng chí lãnh đạo huyện Mai Sơn qua các thời kỳ...

Ngày 20/11/1948, Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng châu Mai Sơn do đồng chí Quàng Dương làm Trưởng ban, gồm 11 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ huyện có 81 tổ chức cơ sở Đảng, với 8.752 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn phát huy phẩm chất cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, từng bước xây dựng huyện Mai Sơn ngày một phát triển, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Văn Chất ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ huyện Mai Sơn đã đạt được trong 70 năm qua. Đồng thời, yêu cầu huyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả bền vững trong phát triển kinh tế, xã hội... xây dựng huyện Mai Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Chất đã chuyển trao Cờ thi đua của Chính Phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Mai Sơn; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Mai Sơn bức trướng với nội dung “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành (20/11/1948 - 20/11/2018), đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh”; Ban Thường vụ huyện ủy tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 12 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện, 65 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn.

Trước đó, tối ngày 17/11, huyện Mai Sơn đã tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/11/1948 - 20/11/2018); 65 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn (10/8/1953 - 10/8/2018) và công bố Quyết định thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới