Kỷ niệm 40 năm Ngày mở đường 279

Ngày 24/2, tại huyện Quỳnh Nhai, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 391, Binh đoàn 12 đã tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày mở đường 279 (2/1979-2/2019). Tham dự có hơn 1.200 cựu quân nhân của Sư đoàn đến từ 20 tỉnh, thành phố.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tuyến đường sắt thống nhất ở miền Trung, tháng 7/1978, Sư đoàn 341b được bàn giao sang Tổng cục Kinh tế. Tháng 8/1978, được điều động từ Quảng Binh ra Tây Bắc thi công, nâng cấp tuyến quốc lộ 6 (đoạn từ Hòa Bình đi Sơn La, Lai Châu), lúc này Sư đoàn đổi phiên hiệu là Sư đoàn 391, thuộc Bộ Tư lệnh binh đoàn Trường Sơn (nay là Binh đoàn 12). Khi đó Sư đoàn có 4 Trung đoàn: e1, e22, e55 và e79. Khi chiến tranh bùng nổ tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc, quân địch đã cắt đứt toàn bộ tuyến quốc lộ nối từ các tỉnh Quảng Ninh đến Lai Châu. Xác định cần phải có tuyến phòng thủ bảo vệ Thủ đô, tháng 2/1979, Đảng và Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng xây dựng con đường “vành đai 2” với mật danh N2 (sau này là quốc lộ 279). Theo đó, Bộ Quốc phòng đã giao cho Binh đoàn 12 khảo sát, thi công tuyến đường đi qua 10 tỉnh, bắt đầu từ Uông Bí (Quảng Ninh) và kết thúc ở Tây Trang (Điện Biên), tổng chiều dài là 970 km, có 5 sư đoàn và 1 trung đoàn tham gia thi công, trong đó có Sư đoàn 391. Sư đoàn 391 có nhiệm vụ làm đường N2, điểm xuất phát từ Quỳnh Nhai (Sơn La) đến tỉnh Lai Châu và Hoàng Liên Sơn (nay gồm các tỉnh Lào Cai và Yên Bái). Tuy thi công trong điều kiện khó khăn, nhưng với khẩu hiệu “thần tốc”, trong 8 năm (1979 -1987), Sư đoàn đã mở mới và nâng cấp 130 km đường trên quốc lộ 279. Việc thông tuyến quốc lộ 279 có ý nghĩa quan trọng không những về mặt quân sự mà còn về mặt kinh tế, bởi quốc lộ 279 đã góp phần phân bổ lại dân cư để tổ chức sản xuất; phát triển kinh tế…

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm là dịp để cựu quân nhân về lại “chiến trường xưa”, gặp gỡ, giao lưu ôn lại những kỷ niệm một thời trong quân ngũ, vượt qua gian khổ, chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang.

Ban tổ chức tặng quà cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 391 đã trao 4 suất quà cho cựu chiến binh (trị giá 800 nghìn đồng/suất) và 20 suất quà (trị giá 200 nghìn đồng/suất) cho gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới