Kích cầu, phục hồi du lịch sau dịch COVID-19

Mở cửa hoạt động phục vụ du khách trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách toàn xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ đầu tháng 5 đến nay, lượng khách du lịch tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã tăng trên 60% so với các tháng đầu năm.

 

 

Khu du lịch sinh thái Thác Dải Yếm, xã Mường Sang (Mộc Châu).

Ảnh: PV

 

Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh, 4 tháng đầu năm do tác động của dịch COVID-19, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Lượng khách du lịch đến Sơn La giảm 75% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế ước tính chỉ đạt 7.200 lượt, giảm 80%; doanh thu ước đạt 178 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2019. Để thúc đẩy tăng trưởng du lịch, thực hiện chương trình kích cầu du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh đã và đang tập trung đẩy mạnh các biện pháp kích cầu du lịch.

 

Tại Công ty cổ phần du lịch Pha Luông Mộc Châu, sau gần một tháng hoạt động trở lại, lượng khách du lịch đã tăng trở lại so với các tháng trước đó. Ông Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm cho biết: Thực hiện chương trình kích cầu du lịch, Công ty đã giảm giá 10% đối với các đoàn khách không theo tour; giảm 20% đối với các công ty lữ hành, khách hàng thân thiết, khách hàng là cựu chiến binh, người cao tuổi khi đến thăm quan khu di tích lịch sử Tây Tiến, khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm, cầu kính. Tuy nhiên, việc giảm giá để kích cầu du lịch chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, muốn thu hút du khách thì phải nghiên cứu tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện, Công ty đã trồng thêm 3.500 cây xanh các loại dọc hai bên đường vào thác Dải Yếm; tổ chức chợ phiên bán các sản phẩm nông sản của địa phương, thủ công truyền thống và ẩm thực dân tộc phía ngoài thác Dải Yếm, tạo điều kiện cho người dân kinh doanh trong 5 năm đầu không phải đóng phí. Bên trong khu vực thác Dải Yếm, vào các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật Công ty tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng phục vụ du khách.

 

 

Du khách trải nghiệm lòng hồ sông Đà tại huyện Mường La.

 

Bên cạnh đó, tại những điểm du lịch, như: Happyland (Mộc Châu), Rừng Vàng, thung lũng Hoa Ban (Thành phố); đảo Trái tim, Vịnh Uy Phong (Quỳnh Nhai); đèo Pha Đin (Thuận Châu); Tà Xùa, sống Khủng long, đồi Pu Nhi (Bắc Yên); du lịch cộng đồng kết hợp tắm khoáng nóng Ngọc Chiến (Mường La)... đều đã mở cửa đón khách với những sản phẩm đặc thù. Theo thông tin cập nhật, để kích cầu du lịch, nhiều đơn vị đã giảm giá lưu trú, dịch vụ, vận chuyển, mua sắm.. từ 10-20% cho du khách và cam kết thực hiện nghiêm những tiêu chí du lịch an toàn cho du khách.

 

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, để thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phục hồi thời kỳ hậu dịch COVID-19, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đang đề xuất với Chính phủ có chính sách giảm thuế, giảm giá điện đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Lào Cai và Hiệp hội các tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức chương trình liên kết kích cầu du lịch “Cung đường Tây Bắc - điểm đến an toàn, hấp dẫn”; phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai “Chương trình kích cầu du lịch nội địa  toàn quốc” trên địa bàn tỉnh.

 

Để khôi phục, phát triển du lịch sau dịch bệnh COVID-19, cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh ta cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng và phát triển các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, độc đáo. Các doanh nghiệp cũng đang chủ động chuyển đổi chiến lược, cách thức kinh doanh theo hướng đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0, phát triển du lịch thông minh, có nhiều giải pháp phù hợp giữ chân được người lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao, để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.