Khởi nghiệp bằng mô hình nuôi gà đen bản địa

Với tư duy đổi mới, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, anh Sồng A Tháy, bản Trông Dê, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên đã nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu ngay tại quê hương bằng mô hình nuôi gà đen bản địa, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Mô hình nuôi gà đen của gia đình anh Sồng A Tháy, bản Trông Dê, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên.

Sinh năm 1990 trong một gia đình có đông anh em, Sồng A Tháy mới học hết THCS, ở nhà làm nông nghiệp phụ giúp bố mẹ; rồi đi làm công nhân ở khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. Sau khi lập gia đình, Tháy quyết định quay trở lại quê hương chọn mô hình nuôi gà đen giống bản địa để lập nghiệp. Anh tâm sự: Gà đen là một trong những đặc sản nổi tiếng của đồng bào dân tộc Mông, rất giàu dinh dưỡng, thơm ngon, thịt dai chắc, được nhiều người ưa chuộng, nên tôi đã quyết định đầu tư và phát triển mô hình chăn nuôi gà đen để cung cấp thực phẩm cho thị trường.

Cuối năm 2019, cùng với số tiền tích lũy được, anh Tháy vay thêm 100 triệu đồng của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Yên để đầu tư giống và làm chuồng trại. Ban đầu do khó khăn về con giống, anh phải đi tìm mua trứng về ấp theo phương pháp thủ công, sau đó chọn lọc các con giống tốt nhân đàn. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, đàn gà gần 400 con lớn nhanh, phát triển tốt. Đến nay, anh Tháy đã xuất bán được 5 lứa gà thương phẩm (6,5 tạ/lứa) với giá bán 150-180 nghìn đồng/kg, thu lãi bình quân đạt 120 triệu đồng/năm. Ngoài nuôi gà đen, anh Tháy còn tích cực trồng cỏ, nuôi thêm 5 con bò nhốt chuồng, đem lại thu nhập cho gia đình 40-50 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi gà đen của anh Sồng A Tháy đang khẳng định tiềm năng để phát triển thành sản phẩm đặc trưng riêng của địa phương, là mô hình điểm đang được nhân rộng.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới