Khi đồng vốn chính sách về với nông dân

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội, hàng ngàn hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo. Họ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tìm tòi hướng làm ăn mới để hiện thực hóa giấc mơ thay đổi cuộc sống của gia đình, tạo bộ mặt mới cho quê hương.

147e63cd9b726fbf82.jpg

Mô hình nuôi cá lồng của nông dân xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) đem lại thu nhập cao.

 

Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đồng hành cùng với những cán bộ Ngân hàng chính sách đến điểm giao dịch tại xã Chiềng Khay (Quỳnh Nhai) cho hộ nghèo và gia đình chính sách vay vốn, càng hiểu thêm ý nghĩa của những đồng vốn chính sách mà Đảng, Nhà nước dành cho người nghèo. Anh Đào Trọng Dương, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Nhai giải thích: Đặc trưng của Ngân hàng CSXH là thực hiện uỷ thác, cho vay vốn đến hộ nghèo, thu lãi theo tổ, tiền chuyển đến nơi giao dịch, lãi suất thấp, thủ tục gọn nhẹ, giao tiếp văn minh, lịch sự.

Hành trình 40 km từ trung tâm huyện Quỳnh Nhai đến xã Chiềng Khay, chúng tôi được nghe khá nhiều câu chuyện về cuộc sống bà con nơi đây. Chiềng Khay nằm dưới chân ngọn núi Khau Pùm, vốn là nơi heo hút nhất của huyện Quỳnh Nhai nên vốn được mệnh danh là vùng đất khó, đất nghèo. Tuy nhiên, đó là những câu chuyện của những năm về trước, giờ đây Chiềng Khay đang vươn lên trong một thế đi vững chãi. Hình ảnh người dân chỉ biết trồng ngô, trồng lúa đã đi vào dĩ vãng, cảnh thiếu ăn, phải tìm rau rừng, ăn củ sắn, ăn ngô thay cơm giờ đã không còn. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, mua được ô tô, xây được nhà tầng kiên cố... Cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây đang ngày thêm ấm no từ dòng vốn tín dụng chính sách xã hội.

Sinh sống tại bản Táng Luông, trước kia, gia đình ông Lò Văn Thặt chủ yếu sống dựa vào việc trồng ngô, sắn cho năng suất thấp, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, thường xuyên không đủ ăn. Chục năm trở về trước, cả bản của ông đều nghèo, nên ông trăn trở lắm. Rào cản đầu tiên của người nghèo phải tự mình vượt qua chính là tư tưởng và ý chí của bản thân. Không ít người khi bắt tay vào phát triển kinh tế, gặp một số khó khăn về vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật... rất dễ buông xuôi. Ông Thặt cho biết: Được sự giúp đỡ của Chi hội nông dân bản, tôi được tư vấn vay vốn, rồi tìm hiểu các mô hình, học hỏi kinh nghiệm của những người đã thành công, tôi vận động anh em họ hàng cùng thành lập HTX Lò Mạnh Sáng với ngành nghề chính là khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng. Năm 2016, 8 thành viên HTX được vay 320 triệu đồng từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH, tôi cùng các thành viên HTX đã mua thêm máy móc để phục vụ việc sản xuất vật liệu xây dựng, tận dụng diện tích đất sẵn có của gia đình, trồng thêm cây chanh leo và chẩu, xoan. Để có thêm kinh nghiệm, tôi cùng các thành viên trong HTX đã về Mộc Châu học tập kinh nghiệm trồng chanh leo. Đến nay, HTX có 2 ha chanh leo, 4 ha chẩu xoan, 4 máy xúc, 3 ô tô và 1 trạm xay đá phục vụ sản xuất; tạo việc làm cho 9 lao động là thành viên HTX với thu nhập gần 10 triệu đồng/người/tháng. Nhờ năng động trong sản xuất, năm 2017, doanh thu HTX đạt gần 1 tỷ đồng.

Còn ở huyện Mai Sơn, nông dân Lý A Đoàn, bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi như hình mẫu của giảm nghèo. Vốn là một người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, với những trăn trở quyết tâm vượt lên nghèo khó, ông quyết tâm phát triển chăn nuôi, trồng trọt để cải thiện cuộc sống. Nhận thấy được tiềm năng từ việc chăn nuôi đại gia súc, năm 2010, ông vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện mua 1 con bò giống. 3 năm sau, gia đình ông trả hết nợ Ngân hàng, tiếp tục vay 50 triệu đồng, mua thêm 3 con giống để nhân rộng đàn bò. Sau gần 10 năm, đến nay, đàn bò của gia đình ông đã có 23 con, tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Trong căn nhà cấp 4 khang trang, vừa rót trà mời khách, ông Cà Văn Phái, bản Chiềng Tè, thị trấn Ít Ong (Mường La) phấn khởi cho biết: Trước đây, 8 nhân khẩu của gia đình tôi sống chung trong ngôi nhà sàn ọp ẹp, mùa mưa đến là cả nhà lại thấp thỏm, lo lắng. Năm nay, gia đình được vay 25 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở, cộng với tiền gia đình tích cóp, vay mượn của anh em họ hàng, tôi đã cất được căn nhà mái bằng kiên cố. Thời hạn vay trong 15 năm, nên chúng tôi đang tập trung chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả để trả dần tiền gốc và tiền lãi cho Ngân hàng theo quy định.

Với người nghèo, họ không chỉ thiếu vốn, điều kiện mà còn thiếu cả phương pháp, kinh nghiệm làm ăn. Ngoài việc chỉ đạo cho vay đúng quy định, đối tượng, cho vay bằng tín chấp thông qua tổ chức hội, không thu phí, đưa vốn đến tận nơi giao dịch, bản thân cán bộ tín dụng phải nhiệt tình, trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn bà con sử dụng đồng vốn hiệu quả, hoàn trả gốc, lãi đúng kỳ hạn, bảo đảm luân chuyển vốn cho hộ khác vay xóa nghèo.

Để thuận lợi cho người dân, Chi nhánh đã bố trí điểm giao dịch ở 204 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; phối hợp củng cố, kiện toàn 3.932 tổ tiết kiệm và vay vốn uỷ thác qua các hội, đoàn thể. Không chỉ hoạt động ổn định và hiệu quả, các tổ TK&VV trên địa bàn tỉnh cũng đang đóng vai trò như những “cầu nối” giữa Ngân hàng CSXH với người dân trong tuyên truyền chính sách, giải ngân và quản lý vốn vay. Hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở được quản lý hiệu quả, việc bình xét cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay được thực hiện dân chủ, công khai từ cơ sở, có sự tham gia giám sát của người dân, của Tổ TK&VV, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và trưởng bản, tiểu khu, đảm bảo cho nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Các tổ chức nhận ủy thác các cấp đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đẩy mạnh các chương trình tín dụng tại địa phương.

Mậu Tuất khép lại, những cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh lại tiếp tục hành trình đem lại những mùa xuân ấm áp và hạnh phúc cho từng người dân nghèo. Hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng CSXH mang lại đã góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước. Nguồn vốn ấy không chỉ mang mùa xuân đến cho dân nghèo mà còn đồng hành cùng nhân dân xây dựng một cuộc sống no đủ từ những sinh kế đầu tư bài bản, dài hạn.

 

156c4844a804db3785.jpg

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, HTX Lò Mạnh Sáng, bản Táng Luông, xã Chiềng Khay (Quỳnh Nhai) đầu tư hệ thống khai thác đá.

 162f8147d630005994.jpg 

Hộ bà Lò Thị Dằm, bản Lo, xã Chiềng Mung (Mai Sơn) được vay vốn làm nhà ở khang trang, kiên cố.

 176653519a7cd15470.jpg 

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của gia đình anh Cầm Văn Anh bản Hua Bó, xã Mường Bú (Mường La).

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới