Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 1237) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm chủ trì hội nghị.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 1237, kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016 tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh hơn; việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được triển khai tích cực, công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước được chú trọng đẩy mạnh, hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường, đã động viên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Kết quả năm 2016, đã tìm kiếm, quy tập được 2.223 hài cốt liệt sĩ và 3 khu vực mộ tập thể, đạt 74% chỉ tiêu của Đề án; tiến hành giám định được 767 mẫu hài cốt liệt sĩ, 699 mẫu sinh phẩm, nhận dạng được 256 hài cốt.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và cần được hoàn thành sớm nhất, cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này. Đồng thời, ngay trong năm 2017 các cơ sở giám định gen ADN trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên phải hoàn thiện hồ sơ nâng cấp năng lực giám định giai đoạn 2, nhằm “chạy đua với thời gian” trong giám định các mẫu gen ADN của hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như: Triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) ở một số địa phương  trọng điểm; Khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, kết nối các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình giám định gen ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; đặc biệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ các đội chuyên trách, các lực lượng lâm thời trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2017 cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ càng phải đạt được kết quả tốt hơn, rõ rệt hơn những năm trước. 

Về các nhiệm trọng tâm trong năm 2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định năm 2017 với quyết tâm chính trị cao nhất; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ và chuyển giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 để tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ; Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài. Các ngành, địa phương, đơn vị  tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) ở một số địa phương trọng điểm; triển khai Dự án nâng cấp cơ sở giám định ADN  giai đoạn 2 của Viện Pháp y Quân đội; tăng cường đầu tư trang bị cho các đội quy tập để góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn trong và ngoài nước.

 

Theo Tạp chí Xây Dựng Đảng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới