Khám chữa bệnh ở xã Chiềng Khừa

Có bệnh thì đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe là điều đương nhiên, nhưng ở xã biên giới Chiềng Khừa (Mộc Châu) để làm được điều này lại là cả một quá trình “dân vận khéo” đầy gian nan, đòi hỏi sự tận tâm, lòng yêu nghề của các bác sỹ, y sĩ Trạm Y tế xã.

Bác sỹ Trạm Y tế xã Chiềng Khừa khám bệnh cho người dân.

Vượt gần 50km từ trung tâm huyện Mộc Châu, qua những cung đường ngoằn ngoèo khó đi, chúng tôi đến Trạm Y tế xã Chiềng Khừa đúng lúc các bác sĩ, y sĩ vừa cứu sống bệnh nhi chưa đầy một tháng tuổi. Thấm giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Bác sỹ Lại Thị Thu Huyền, Trạm Trưởng nói với chúng tôi: Cháu bé bị sặc khi uống mật ong nên không thở được. Khi gia đình đưa đến Trạm, cháu bé đã trong tình trạng mặt tím tái, tim ngừng đập. Chúng tôi tập trung cấp cứu tích cực, sử dụng thủ thuật, hô hấp, sau gần 10 phút cháu bé mới nôn ra và khóc được. Cả bác sỹ và gia đình ai nấy mừng khôn xiết. Chỉ chậm vài phút nữa chắc không cứu được cháu...

Còn bà Lường Thị Đức, bà ngoại của cháu bé thì xúc động: Gia đình tưởng như đã mất cháu rồi. Thật may mắn cháu đã được các y, bác sĩ của Trạm Y tế cứu chữa kịp thời. Chẳng biết cảm ơn các bác sĩ như thế nào cho đủ.

Sinh ra và lớn lên tại xã Chiềng Khừa, gần 10 năm gắn bó với Trạm Y tế xã, bước chân của y sỹ Hà Thị Uốn, Phó trưởng Trạm Y tế xã đã in dấu khắp các bản. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, chị luôn cùng anh chị em cán bộ trong Trạm thường xuyên đến tuyên truyền, vận động người dân các bản cách phòng bệnh, chữa bệnh; nhận thức khi có bệnh phải tìm đến y sĩ, bác sỹ. Chị Uốn bảo Chiềng Khừa là xã biên giới đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, các hộ dân sống rải rác, đường sá đi lại rất khó khăn, hầu hết là đường đất, trong khi đó, Trạm Y tế xã chỉ có 4 bác sỹ, y sỹ, y tá, đảm nhiệm khám chữa bệnh cho hơn 3.000 người dân, đòi hỏi người thầy thuốc phải nỗ lực hết sức và thực sự yêu nghề mới hoàn thành nhiệm vụ và tạo được lòng tin của người dân. 

Qua trao đổi với các bác sĩ, y sỹ được biết, hơn 10 năm về trước, công tác khám chữa bệnh của Trạm gặp nhiều khó khăn bởi ngoài địa hình cách trở, nhận thức của bà con hạn chế và vẫn còn tập quán lạc hậu, đặc biệt là ở 5 bản của đồng bào Mông. Trước đây, khi ốm đau họ chỉ mời thầy mo, thầy cúng đến cúng, treo lá cây xanh trước cửa không tiếp khách, nhưng cúng rồi vẫn không khỏi bệnh, đến lúc bệnh nặng mới đưa người bệnh đến Trạm y tế xã, vừa mất tiền, mất nhiều thời gian chữa trị, lại nguy hiểm đến tính mạng... Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ, y sĩ, bác sĩ của Trạm Y tế phân công nhau luân phiên đến từng bản chữa trị bệnh, tư vấn, hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh, loại bỏ dần hủ tục cúng bái...

Chỉ một thời gian ngắn ở Trạm Y tế xã Chiềng Khừa, nhưng chúng tôi tận mắt chứng kiến bà con các dân tộc rất tin tưởng khi đến đây khám chữa bệnh, nghe các bác sỹ, y sỹ, y tá khám bệnh, hướng dẫn và tư vấn cách dùng thuốc, cách phòng chống dịch bệnh. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, Trạm đã khám và điều trị cho hơn 2.500 lượt bệnh nhân; triển khai tiêm chủng hằng tháng cho trẻ đảm bảo đúng thời gian quy định; thực hiện tốt việc khám sức khoẻ cho người cao tuổi, đối tượng chính sách, người nghèo và học sinh tiểu học, mầm non trong xã; công tác tuyên truyền, tư vấn về giáo dục sức khoẻ sinh sản bà mẹ, trẻ em được quan tâm, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trong xã, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn; triển khai nhiều kỹ thuật mới; nhiều ca bệnh nặng được điều trị ngay tại Trạm mà không phải chuyển tuyến trên, giảm chi phí và thời gian đi lại cho nhân dân.

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn, đầu năm 2017, Trạm Y tế xã Chiềng Khừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hình ảnh những y, bác sỹ vùng cao chăm lo mọi việc vì sức khỏe nhân dân đọng mãi trong chúng tôi. Những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa đã lý giải vì sao Trạm Y tế xã Chiềng Khừa đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.