Cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Vũ Sơn)

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), ngày 10/12, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (247 Hoàng Văn Thụ, P.1, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), Cục Chính trị Quân Khu 7 đã khai mạc Triển lãm ảnh, sách, hiện vật với chủ đề “Xây dựng Quân đội -  Củng cố quốc phòng - Bảo vệ Tổ quốc - Vinh dự - Tự hào - Trách nhiệm”.

Tại triển lãm, khách tham quan được chiêm ngưỡng  225 bức ảnh thời sự, nghệ thuật cùng trên 400 hiện vật, mô hình, sa bàn của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và 1.000 cuốn sách, tạp chí, tài liệu khoa học.

Bố cục triển lãm được chia làm 2 phần: triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật và triển lãm sách.

Phần triển lãm ảnh giới thiệu những hình ảnh thuộc 4 đề mục: Những hình ảnh “Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam”, Người trực tiếp tổ chức giáo dục rèn luyện quân đội ta; Những thành tựu đạt được trong 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); Những hình ảnh hiện vật nổi bật chặng đường 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và những hình ảnh tiêu biểu của Lực lượng vũ trang Quân khu trong công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giúp nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (1977-1989).

Phần triển lãm sách giới thiệu những cuốn sách, tài liệu khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sự lãnh đạo của Đảng, sách Lịch sử Đảng bộ, Lịch sử Lực lượng vũ trang Quân khu 7...

Dưới đây là một số hình ảnh Triển lãm:

 Sách trưng bày được xếp thành hình đất nước Việt Nam.(Ảnh: Vũ Sơn)
 Sách được trưng bày với chủ đề biển đảo của Tổ quốc.(Ảnh: Vũ Sơn)
 Mô hình, hiện vật tại triển lãm. (Ảnh: Vũ Sơn)
 Các em học sinh tiểu học tham quan triển lãm. (Ảnh: Vũ Sơn)