Khai mạc triển lãm ảnh “Vượt ngục 1943”

Nhân  Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Nhà tù Sơn La (1939-2019) và kỷ niệm 41 năm Ngày quốc tế Bảo tàng (18/5/1978 – 18/5/2019), ngày 17/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Vượt ngục 1943”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Vượt ngục 1943".

 

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa; thân nhân người có công với cách mạng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, học sinh trên địa bàn thành phố.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

 

Trước giờ khai mạc triển lãm ảnh, các đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Các em học sinh tham quan triển lãm ảnh.

 

Chiến sỹ LLVT tham quan triển lãm ảnh.

Triển lãm ảnh “Vượt ngục 1943” đã trưng bày hơn 70 tư liệu quý, hình ảnh chân thực, có giá trị lịch sử về cuộc vượt ngục mưu trí, dũng cảm vào tháng 8/1943 của 4 chiến sỹ cộng sản: Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh, do anh Lò Văn Giá dẫn đường, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La. Cuộc vượt ngục thành công đã gây tiếng vang lớn, kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ nòng cốt cho Đảng để lãnh đạo cao trào cách mạng và tham gia Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giành thắng lợi.

Thông qua triển lãm, giúp công chúng có cái nhìn tổng quan về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cộng sản tại Nhà tù Sơn La; đồng thời, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân và học sinh.  Triển lãm ảnh diễn ra từ 17/5 đến hết tháng 12/2019 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho Bảo tàng tỉnh về thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới