Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý tỉnh Sơn La

Ngày 18/9, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo quản lý tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Dự Lễ Khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học; Tiến sỹ Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng Viện đào tạo bồi dưỡng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 80 đồng chí là cán bộ diện quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư, phó bí thư huyện ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Trong thời gian từ ngày 18/9 đến ngày 11/10, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề, như: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay; cải cách nền hành chính công theo tinh thần “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động”; kỹ năng lãnh đạo trong xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội; một số chủ trương, giải pháp lớn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở Sơn La trong thời gian tới; củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào và quan hệ giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào...

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp học vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài; giúp các đồng chí cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh cập nhật thông tin, kiến thức mới và các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ lớn, trọng tâm của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các học viên trong thời gian học tập, bồi dưỡng chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp; tập trung nghiên cứu, trao đổi, lĩnh hội kiến thức, kinh nghiệm; trau dồi bản lĩnh chính trị; nâng cao kiến thức, giỏi nghiệp vụ chuyên môn để vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ công tác được giao…

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới