Huyện Đoàn Mai Sơn: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Năm 2018, Huyện Đoàn Mai Sơn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực hướng về cơ sở.

 

ĐVTN xã Cò Nòi (Mai Sơn) giúp các hộ dân bản Cò Nòi đào hố rác.

 

Trong đó, xây dựng 3 công trình thanh niên cấp huyện, 14 công trình thanh niên cấp cơ sở; đào mới 740 hố rác; nạo vét, khơi thông gần 18 km cống rãnh; tu sửa, phát quang hơn 48 km đường giao thông nông thôn; trồng mới gần 13.500 cây xanh và 2.500 gốc hoa tại các tuyến đường nông thôn, khu vực nhà văn hóa, trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị ở huyện; hỗ trợ các hợp tác xã xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp như xoài, nhãn, thanh long tại các xã Hát Lót, Nà Bó, Chiềng Mung...

Ngoài ra, Huyện Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các phong trào: “Xuân tình nguyện 2018”, “Khăn ấm cho em”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Đặc biệt, trong đợt mưa lũ đầu tháng 9/2018, đã huy động ĐVTN tham gia ứng cứu người, tài sản; giúp đỡ 66 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ chuyển nhà ở và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, phát động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ nhân dân và các trường học bị thiệt hạ do mưa lũ; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với các xã bị thiệt hại nặng, tổng số tiền vận động quyên góp và hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Lê Hạnh (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới