Huy Hạ, Huy Tường sắp có thêm nguồn nước sạch

Huy Hạ, Huy Tường là hai trong những xã của huyện Phù Yên có nhiều dòng suối chảy qua, vậy mà, nhiều năm nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh diễn ra ở nhiều bản. Vì vậy, khi có thông tin công trình cấp nước liên xã chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng, người dân rất phấn khởi, vì niềm mơ ước được sử dụng nước hợp vệ sinh sắp trở thành hiện thực.

Kiểm tra tiến độ thi công công trình cấp nước liên xã Huy Hạ, Huy Tường (Phù Yên).

Trên địa bàn hai xã Huy Hạ, Huy Tường hiện có gần 10 công trình cấp nước sinh hoạt, nhưng có công suất nhỏ, chỉ đủ phục vụ cho 1-3 bản xung quanh nơi đặt trạm xử lý nước. Bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, có công trình cấp nước được đầu tư xây dựng cách đây khoảng 15 năm, do không được duy tu, bảo dưỡng, nên công trình đã hư hỏng không còn sử dụng được nữa. Theo chia sẻ của người dân trong bản, khi mới đưa vào sử dụng, trạm xử lý này chỉ cấp nước sạch được cho 3/4 số hộ dân trong bản. Ông Đinh Văn Chi, Trưởng bản Nà Lìu 2, cho biết: Trạm xử lý nước thuộc Dự án công trình cấp nước sinh hoạt liên xã Huy Hạ, Huy Tường được đặt trên đầu nguồn suối Bốc và suối Cóng thuộc bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, do quy mô nhỏ, công trình không cấp đủ nước sạch cho người dân. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành đầu tư tu sửa công trình nước sinh hoạt này, để người dân được sử dụng nước đảm bảo vệ sinh.

Khi có thông tin UBND tỉnh quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước liên xã Huy Hạ, Huy Tường, với gần 1.000 hộ dân được hưởng lợi, người dân khu vực này rất vui mừng và kỳ vọng công trình này sẽ thỏa lòng mong ước có nước hợp vệ sinh bấy lâu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

Tìm hiểu được biết, theo thiết kế, công trình cấp nước sạch này gồm có hệ thống đường ống dẫn nước đến các hộ gia đình và một trạm xử lý nước, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 6,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Trạm xử lý nước được xây dựng trên diện tích 170 m², tổng công suất xử lý nước đạt 550 m³/ngày đêm. Đồng thời, được trang bị nhiều trang, thiết bị xử lý nước hiện đại, đảm bảo chất lượng nước khi cung cấp đến người dân đạt Quy chuẩn QCVN02:2009/BYT của Bộ Y tế, đáp ứng được trên 90% nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Mặc dù được đầu tư các trang, thiết bị hiện đại đảm bảo cho việc cung cấp nước có chất lượng tốt nhất đến người dân, song, việc bảo vệ nguồn nước tránh ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật và chất thải chăn nuôi trước khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng là nhiệm vụ quan trọng. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đinh Văn Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Huy Hạ cho biết: Việc bảo vệ nguồn nước, chúng tôi đã có kế hoạch cắm mốc xung quanh khu vực đầu nguồn nước được sử dụng làm đầu vào cho Trạm xử lý nước. Bên cạnh đó, xã đã đề nghị các hộ chăn nuôi tuyệt đối không chăn thả gia súc trong bán kính từ 500-1.000 m ở khu vực đầu nguồn nước. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cũng như thực hiện tốt việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tránh làm ô nhiễm nguồn nước. Chúng tôi tin rằng, vì quá hiểu nỗi khổ của việc thiếu nước sạch bấy lâu nay, bà con sẽ có ý thức cao trong việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.

Theo kế hoạch, công trình cấp nước liên xã Huy Hạ, Huy Tường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019, giúp người dân trong khu vực được sử dụng nước hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ dân trong khu vực này.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.