Họp báo thông tin Hội chợ Du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E 2016

Tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo thông tin Hội chợ Du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E 2016.

Quang cảnh tại buổi họp báo


Thông tin với báo chí tại buổi họp báo, ông Hà Văn Siêu, Tổng cục Phó Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) cho biết: Hội chợ Du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E 2016 được Bộ VHTT&DL chọn Đà Nẵng là địa phương đăng cai; diễn ra từ ngày 23 đến 26/6/2016 tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng).

Mục đích của Hội chợ hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Đây là Hội chợ thương mại du lịch chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu hợp tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Cũng theo ông Siêu, Hội chợ Du lịch quốc tế về nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E 2016 lần này là sự kiện quan trọng của ngành Du lịch Việt Nam nhằm kích cầu thị trường du lịch, thúc đẩy khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng; là diễn đàn liên kết ý tưởng dành cho các doanh nghiệp du lịch trong việc giới thiệu các sản phẩm và du lịch tại Việt Nam cũng như quốc tế. Đồng thời, đây cũng là sân chơi lành mạnh, hiệu quả dành cho doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam và quốc tế. Tham gia Hội chợ, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội để trao đổi, thảo luận, tạo tiền đề hợp tác phát triển du lịch bền vững.

Theo ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, đến giờ này, Ban tổ chức Hội chợ đã nhận được đăng ký của các đối tác tham gia với tổng số 172 gian hàng, trong đó có 46 gian hàng từ 31 tỉnh, thành trong cả nước; 12 gian hàng từ 03 cơ quan quản lý du lịch. Bên cạnh đó còn có gian hàng của các hãng hàng không; khách sạn, resort; các doanh nghiệp lữ hành, ẩm thực, lưu niệm.

Bên cạnh đối tác tham gia gian hàng, Ban tổ chức cũng đã nhận đặt hàng du lịch của hàng trăm khách quốc tế và rất nhiều khách trong nước.

Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 7.000 khách thương mại sẽ tham gia Hội chợ này.

Tại Hội chợ, các đối tác và khách tham dự sẽ có điều kiện tham gia nhiều hoạt động quan trọng như: Hội thảo nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E; Hội thảo giới thiệu thị trường khách du lịch Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; Giải Golf hữu nghị tại các sân Golf của Đà Nẵng (một trong những sân Golf tốt nhất Việt Nam)…. Trong đó, riêng với Hội thảo nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E, các đối tác và khách tham dự sẽ nghe các diễn giả là các chuyên gia, nhà quản lý đến từ Bộ VHTT&DL, Tổng Cục Du lịch và một số diễn giả quốc tế trình bày các chuyên đề về xu hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển và M.I.C.E của thế giới và Việt Nam cũng như của miền Trung; giới thiệu về tiềm năng các bãi biển và khách sạn, các đối tượng du khách quốc tế đến với các địa phương có biển tại Việt Nam và miền Trung hiện nay…

Ngoài ra, các đối tác và khách tham dự cũng sẽ có dịp tham gia các hoạt động bên lề Hội chợ và hoạt động dành cho công chúng như: các chương trình nghệ thuật, chương trình khuyến mãi, kích cầu (bán tour giảm giá, vé máy bay giá rẻ, dịch vụ du lịch, vé tham quan các khu, điểm du lịch….), ẩm thực, trình diễn trang trí mặt nạ tuồng, chụp ảnh cùng người mẫu, triển lãm ảnh du lịch và nhiều chương trình tham quan phục vụ khách mời…

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, Vietnam Airlines sẽ dành tặng 200 khách hàng đầu tiên tham gia Hội chợ mỗi khách một mã giảm 20% giá vé cho các hành trình giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột. Play Cu, Đà Lạt, Nha Trang; hãng hàng không Jetstar có Chương trình khuyến mại vé máy bay giá rẻ từ 99.000 VNĐ để bán trong Hội chợ; đồng thời phối hợp cùng Vietnam Arilines tổ chức Chương trình vòng quy may mắn với giải thưởng hàng chục vé máy bay 0 đồng dành cho các chặng từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng; hãng Vietjet Air mở bán 3.000 vé 0 đồng trong thời gian diễn ra Hội chợ, áp dụng cho các hành trình nội địa xuất phát từ Đà Nẵng trên các chặng bay của hãng này….

M.I.C.E (Meeting Incentive Conference Event). MICE là viết tắt của các chữ Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm)..  Đây là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác.
Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới