Họp báo cung cấp thông tin tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La

Ngày 26/4, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc đã chủ trì họp báo cung cấp thông tin tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 – 7/5/2019).

Họp báo cung cấp thông tin tổ chức các hoạt động kỷ niệm

60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ,

chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La.

Dự họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí  địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc và tỉnh Sơn La. Các hoạt động diễn ra từ ngày 21/4 đến 8/5/2019; trong đó, tỉnh sẽ tổ chức gắn biển 31 công trình, dự án tiêu biểu của tỉnh; trao giải Báo chí Suối Reo và Cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc; triển lãm tư liệu sách, ảnh Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La; tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh... Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” diễn ra vào tối 7/5 tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La; về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, ý nghĩa chính trị to lớn của sự kiện Bác Hồ về thăm Tây Bắc... Đồng thời, động viên, cổ vũ nhân dân các dân tộc tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới