Hơn 600 học sinh các dân tộc tham gia Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Ngày 1/7, tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

 

 

Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường PTDT nội trú tỉnh

 

Chương trình triển lãm đã thu hút hơn 600 học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia, được chứng kiến những bản đồ, tư liệu, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, khái niệm, vị trí về đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông; Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... Các giáo viên và học sinh nhà trường cũng được giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi về những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam; tình hình kinh tế, môi trường biển Việt Nam....

 

 

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi giới thiệu những tư liệu, bằng chứng lịch sử

về chủ quyền biển, đảo Việt Nam với các em học sinh trường PTDT nội trú tỉnh

 

 

Các em học sinh thích thú trải nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin

về chủ đề biển đảo Việt Nam trên máy tính bảng

 

Lam Giang - Thùy Linh

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới