Hội viên phụ nữ tiêu biểu ở Sốp Cộp

Chị Tòng Thị Hiên, hội viên Chi hội phụ nữ bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, là người năng động trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, từ mô hình kinh tế tổng hợp gia đình chị có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Chị Tòng Thị Hiên chăm sóc đàn vịt của gia đình.

Chị Hiên vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 40 triệu đồng đầu tư nuôi lợn thịt và lợn nái. Để có kiến thức chăn nuôi, chị đã học hỏi kinh nghiệm các mô hình chăn nuôi lợn hiệu quả trong xã; tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi do xã tổ chức và áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Mỗi năm gia đình chị nuôi 2 lứa lợn thịt, xuất bán khoảng 3 tấn thịt lợn hơi và gần 40 con lợn giống.

Bên cạnh đó, tận dụng diện tích vườn, ao, chị đầu tư nuôi vịt. Thời gian đầu, gia đình chị nuôi thử nghiệm 50 con vịt giống, đến nay đã tăng lên trên 200 con, mỗi năm, trừ chi phí, gia đình chị thu trên 200 triệu đồng từ chăn nuôi.

Nhận xét về chị Hiên, chị Tòng Thị Hằng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Sốp Cộp, cho biết: Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị Hiên còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho chị em trong chi hội để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Ngoài ra, chị Hiên còn tích cực đi đầu trong các phong trào, hoạt động do hội phát động, góp phần xây dựng chi hội hoạt động vững mạnh. 

Chị Tòng Thị Hiên là phụ nữ cần cù, năng động trong lao động sản xuất để có cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Chị là tấm gương cho phụ nữ trong bản, trong xã học tập và làm theo.

Anh Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới